Phòng chống lừa đảo mạng nhờ ứng dụng mô phỏng mới

Ngày 5/8, Ban Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị ra mắt công trình thanh niên với ứng dụng "Mô phỏng phòng, chống lừa đảo".
Chú thích ảnh
Ông Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ. 

Đây là ứng dụng được xây dựng với mục tiêu đổi mới hình thức tuyên truyền về phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân chủ động nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.

Theo Ban thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa, ứng dụng "Mô phỏng phòng, chống lừa đảo" là công trình thanh niên do Ban phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu, xây dựng nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng thông qua trải nghiệm thực tế. Ứng dụng này được sử dụng an toàn và bảo mật thông tin, chạy trên trình duyệt bằng mã nguồn thuần (HTML/CSS/JavaScript), không sử dụng bước biên dịch, không kết nối hay phụ thuộc vào mạng Internet. Toàn bộ tiến trình và dữ liệu người dùng được lưu trữ cục bộ qua thư viện localStorage, đảm bảo không thu thập, không rò rỉ thông tin cá nhân của người dân ra môi trường mạng.

Bên cạnh đó, ứng dụng này còn có khả năng tiếp cận và tương thích cao do không yêu cầu kết nối mạng hay cài đặt cấu hình phức tạp, phần mềm có thể phân phối dễ dàng qua USB, mạng nội bộ (mạng LAN) hoặc chạy trên mọi dòng thiết bị. Cùng với đó, ứng dụng sẽ có 30 kịch bản mô phỏng lừa đảo tương ứng 121 phương án lựa chọn thực tế như chế độ chiến dịch đối kháng, cẩm nang kiến thức về nhận diện lừa đảo và tin giả, tin thật trên không gian mạng, hệ thống huy hiệu, đánh giá kết quả và chứng nhận điện tử sau khi hoàn thành toàn bộ nội dung trò chơi.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi lễ. 

Người dùng sẽ trực tiếp tham gia xử lý từng tình huống theo hình thức trải nghiệm tương tác như một "chiến dịch đối kháng", qua đó rèn luyện kỹ năng nhận diện, phân tích và đưa ra quyết định đúng đắn trước các chiêu trò lừa đảo. Ngoài ra ứng dụng còn tích hợp cẩm nang kiến thức về nhận diện các thủ đoạn lừa đảo và phân biệt thông tin thật, tin giả trên không gian mạng; hệ thống huy hiệu đánh giá kết quả và chứng nhận điện tử dành cho người hoàn thành toàn bộ nội dung trải nghiệm. Thông qua việc trực tiếp xử lý các tình huống mô phỏng, người dân sẽ từng bước hình thành kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến một cách toàn diện, nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động bảo vệ bản thân, gia đình trước các nguy cơ trên không gian mạng.

Tại buổi lễ, ông Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của Ban Thanh niên Công an tỉnh trong việc nghiên cứu, xây dựng công trình thanh niên có tính ứng dụng cao, bám sát yêu cầu thực tiễn và chủ trương chuyển đổi số của lực lượng Công an. Việc đưa ứng dụng "Mô phỏng phòng, chống lừa đảo" vào hoạt động đã bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Công an tỉnh, góp phần vào chuyển đổi số trong lực lượng Công an Thanh Hóa.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ban Thanh niên tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới; nghiên cứu bổ sung các tính năng tương tác, kiểm tra kiến thức và cảnh báo sớm để ứng dụng ngày càng phong phú, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng. Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động đưa ứng dụng vào các tuyên truyền tại cơ sở, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư; phối hợp với các tổ chức đoàn thể để lan tỏa rộng rãi đến toàn thể nhân dân, nhất là người cao tuổi, học sinh, sinh viên và các nhóm có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo...

Tin, ảnh: Nguyễn Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.
TP Hồ Chí Minh mở đường đưa kết quả R&D ra thị trường

TP Hồ Chí Minh mở đường đưa kết quả R&D ra thị trường

Để các kết quả nghiên cứu không dừng lại trong phòng thí nghiệm, TP Hồ Chí Minh đang hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn vốn đầu tư mạo hiểm, mở rộng không gian thử nghiệm và tăng cường liên kết giữa chính quyền, viện, trường, doanh nghiệp cùng các đối tác quốc tế.