Khắc phục 'thẻ vàng' IUU:

Phòng, chống khai thác IUU ngay từ cơ sở

Nghề khai thác hải sản đã giải quyết việc làm cho gần 10.000 lao động trực tiếp tại tỉnh Tiền Giang. Loại nghề khai thác phát triển mạnh nhất là nghề lưới kéo và lưới vây kết hợp ánh sáng.

Cùng với phát huy tiềm năng và thế mạnh khai thác hải sản, giải quyết việc làm, Tiền Giang thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Chú thích ảnh
Tiền Giang thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ảnh tư liệu: Thế Anh/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng, địa phương phát huy vai trò cơ sở trong quản lý đội tàu khai thác hải sản, lắp đặt hệ thống giám sát hành trình tàu cá; theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá thông qua VMS; chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác cũng như tăng cường thực thi pháp luật, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm…

Tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực khai thác hải sản, nhất là các quy định về chống khai thác IUU, tuyệt đối không đưa tàu ra vùng biển nước ngoài khai thác trái phép.

Tỉnh xác định cấp cơ sở xã, phường, thị trấn là nòng cốt trong quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức ngư dân tuân thủ phòng, chống khai thác IUU. UBND tỉnh  yêu cầu cấp ủy, chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm chính, trực tiếp giám sát, nắm vững địa bàn quản lý ngư dân và phương tiện khai thác; vận động người dân tuân thủ pháp luật, đảm bảo “Dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm” cũng như theo dõi, ngăn chặn kịp thời các tàu cá khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài.

Mặt khác, tỉnh tiếp tục rà soát, thống kê cập nhật đội tàu cá của địa phương, nhập dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin, quản lý tàu cá ra vào cảng cá. Thực hiện nghiêm túc hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản; hoàn thành việc cấp Giấy phép khai thác thủy sản, đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá chặt chẽ.

Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang tổ chức trực ban 24/24 giờ, khai thác, sử dụng có hiệu quả Hệ thống giám sát tàu cá nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu cá địa phương trên biển. Đơn vị tăng cường kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản gắn với đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, xử lý hành vi khai thác IUU…

Đồng thời, lập danh sách các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU về báo cáo, nhật ký khai thác; không có giấy phép khai thác thủy sản; không lắp đặt hoặc ngắt kết nối thiết bị VMS; khai thác sai vùng, vượt ranh giới phát hiện qua VMS, vi phạm về giấy phép thủy sản, tàu cá không cập cảng chỉ định theo quy định hoặc hành vi khai thác bất hợp pháp vùng biển nước ngoài.

Tỉnh giám sát chặt sản lượng bốc dỡ của tàu chuyển tải; phối hợp các tỉnh kiểm soát tàu cá các địa phương khác lưu trú thường xuyên trên địa bàn Tiền Giang và tàu Tiền Giang đi các tỉnh khác; phối hợp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm do Trung ương và tỉnh khác thông báo về địa phương...
Thông qua thanh tra, tỉnh kiểm soát tốt các tàu cá trong và ngoài tỉnh gắn với tuyên truyền Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản, kiên quyết không cho tàu xuất bến khai thác khi chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển ngành nghề, ổn định đời sống, sinh kế bền vững vừa bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Mặt khác, ưu tiên bố trí nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá tại cảng cá, đầu tư mới Cảng cá Mỹ Tho, đảm bảo hậu cần nghề cá vừa kết hợp phòng, chống khai thác IUU đạt hiệu quả cao nhất.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc phòng, chống khai thác IUU tại địa phương đã bước đầu mang lại kết quả tốt, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động chủ tàu, ngư dân và các cấp, các ngành hữu quan. Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các ngành các cấp, việc thực hiện các nội dung khuyến cáo của EC trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực; các vụ việc vi phạm khai thác IUU giảm dần, nhất là vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản.

Hiện, toàn tỉnh có trên 1.200 tàu được cấp giấy phép khai thác hải sản; 100% số tàu đang hoạt động trên biển đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Từ năm 2021 đến nay, Thanh tra chuyên ngành thủy sản phối hợp cùng các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh thanh tra, kiểm tra 1.240 lượt tàu cá, phát hiện và xử lý hành chính 20 trường hợp với tổng tiền phạt trên 2 tỷ đồng.

Qua 11 tháng năm 2022, tổng sản lượng thủy sản qua 2 cảng cá Mỹ Tho và Vàm Láng là 46.572 tấn; số lượt tàu cập, rời cảng được kiểm tra, giám sát là 3.503 lượt, đạt 100%.

Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.