Phòng chống dịch bệnh do virus Corona: Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính quy mô 300 giường chính thức 'nhập cuộc'

Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính đối phó dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona tại TP Hồ Chí Minh, đặt tại Trường Quân sự TP Hồ Chí Minh (ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) đã đi vào hoạt động sáng 10/2. Đây là bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với quy mô 300 giường.
Chú thích ảnh
Bệnh viện chia ra các khu: Khu nghi ngờ theo dõi bệnh nhân, khu điều trị dành cho bệnh nhân nặng cho kết quả dương tính với virus Corona...

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, chỉ sau 5 ngày triển khai, bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường đã đi vào hoạt động.

Đây là một trong hai bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính có tổng quy mô 500 giường bệnh mà ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch do virus Corona thành lập.

Bệnh viện dã chiến số 2 được đặt tại huyện Nhà Bè với quy mô 200 giường, cũng sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Bệnh viện có quy mô 300 giường, đặt tại Trường Quân sự TP Hồ Chí Minh (ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi)

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, cho biết, bệnh viện này có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại như máy X-quang, máy siêu âm đời mới, máy thở, máy bơm tim và những trang thiết bị khác phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh do virus Corona. Những bệnh nhân có dấu hiệu bệnh sẽ được cách ly và điều trị tại đây, kể cả hồi sức cấp cứu trong trường hợp bệnh nặng.

Chú thích ảnh
 Bệnh viện sẽ tiếp nhận, cách ly những người nghi nhiễm bệnh do chủng mới virus Corona khi các bệnh viện địa phương quá tải.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, việc thành lập bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính cho thấy sự chủ động của TP Hồ Chí Minh trong việc tiếp nhận, cách ly những người nghi nhiễm bệnh do chủng mới virus Corona khi các bệnh viện địa phương quá tải khu cách ly và trước tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp với số tử vong và người mắc bệnh do virus Corona đang gia tăng.

Chú thích ảnh
Đây là năm đầu tiên TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố đưa bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính đi vào hoạt động.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết thêm: "Trước mắt, theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch do virus Corona Thành phố, bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân bị cách ly, có triệu chứng nhiễm virus Corona tại các quận, huyện. Khác với các khu cách ly của các bệnh viện tại các địa phương, bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính vừa tiếp nhận bệnh vừa điều trị nên bệnh nhân có triệu chứng sốt hoặc ho có thể đưa lên bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính. Theo đó, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chịu trách nhiệm chính về điều hành và các hoạt động chuyên môn tại bệnh viện dã chiến; tuân thủ các quy định, quy trình của Bộ Y tế. Lực lượng bác sĩ, điều dưỡng tham gia bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tínhn sẽ được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh điều phối luân phiên từ các bệnh viện của thành phố. Hiện bệnh viện huyện Củ Chi đã cử bác sĩ, điều dưỡng đến công tác tại bệnh viện dã chiến. Tuy nhiên, ngành y tế thành phố cũng yêu cầu các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của thành phố sẵn sàng cho tình huống bệnh nhân trở nặng ngay tại bệnh viện dã chiến sẽ được hồi sức đầy đủ phương tiện cao nhất".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại gồm máy X-quang, máy siêu âm đời mới...

“Đây là năm đầu tiên TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố đưa bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động. Mô hình bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính không chỉ tồn tại trong tình hình dịch bệnh này, mà trong tương lai khi có các bệnh dịch khác cũng sẽ được hình thành với cơ cấu sẵn có như vậy”, PGS.TS Tăng Chí Thượng chia sẻ thêm.

Được biết, để bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính đi vào hoạt động trước thời gian dự kiến, hơn 100 chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã tích cực phân chia thành nhiều nhóm để làm vệ sinh, lau dọn, cắt cỏ, phát quang bụi rậm và tiến hành phun xịt hóa chất khử trùng các phòng lưu trú, phòng điều trị, các khu vực xung quanh.  Máy móc, thiết bị và giường điều trị đã được các chiến sĩ sắp xếp ngay ngắn theo yêu cầu của cán bộ chuyên môn của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố.

Những hình ảnh diễn tập trong tình huống giả định bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính tiếp nhận trường hợp đầu tiên bị bệnh do virus Corona và được đưa vào cách ly tại bệnh viện:

Chú thích ảnh
 Tình huống giả định: Xe cấp cứu chở bệnh nhân cách ly do nghi nhiễm virus Corona vào bệnh viện.
 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế được trang bị phương tiện bảo hộ khi tiếp xúc với ca nghi ngờ nhiễm virus Corona.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân được đưa từ trên xe cấp cứu xuống.
Chú thích ảnh
Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu và cho bệnh nhân thở khí dung.
Chú thích ảnh
Đưa bệnh nhân đến xe chụp X-quang lưu động.
Chú thích ảnh
Hỏi thăm bệnh sử và thăm khám cho người tiếp xúc với ca nhiễm virus Corona.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế khử trùng xe cấp cứu chở bệnh nhân nhiễm bệnh do virus Corona.
Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.