Phong cảnh sơn thủy hữu tình của Pác Bó

Khu di tích lịch sử Pác Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (Cao Bằng), nằm sát biên giới Việt-Trung, cách thành phố Cao Bằng hơn 40 km. Đây là nơi 71 năm về trước (28/1/2941) vinh dự đón Bác Hồ trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước.

Khu di tích lịch sử Pác Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (Cao Bằng), nằm sát biên giới Việt-Trung, cách thành phố Cao Bằng hơn 40 km. Đây là nơi 71 năm về trước (28/1/2941) vinh dự đón Bác Hồ trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước.

Từ đây, địa danh Pác Bó gắn liền với cuộc đời hoạt động của Bác, của lịch sử cách mạng và dân tộc Việt Nam; và núi Các Mác, suối Lê-nin trở thành biểu tượng của cội nguồn cách mạng Việt Nam.

Với ý nghĩa lớn lao và tầm quan trọng đặc biệt, Khu di tích lịch sử Pác Bó được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.

Một số hình ảnh của địa danh Pác Bó:

Phong cảnh sơn thủy hữu tình của Pác Bó ảnh 1
Đường vào Pác Bó bên Suối Lê-nin.
Phong cảnh sơn thủy hữu tình của Pác Bó ảnh 2
Suối Lê-nin.
Phong cảnh sơn thủy hữu tình của Pác Bó ảnh 3
Phong cảnh sơn thủy hữu tình của Pác Bó ảnh 4
Bờ Suối Lê-nin, nơi Bác Hồ thường ngồi câu cá sau giờ làm việc.
Phong cảnh sơn thủy hữu tình của Pác Bó ảnh 5
Khách tham quan bộ bàn ghế đá nơi Bác Hồ thường ngồi làm việc trong thời gian ở Pác Bó.
Phong cảnh sơn thủy hữu tình của Pác Bó ảnh 6
Tượng Các Mác trong hang Cốc Bó.
Phong cảnh sơn thủy hữu tình của Pác Bó ảnh 7
Hang Cốc Bó là nơi Bác Hồ từng sống và làm việc.
Phong cảnh sơn thủy hữu tình của Pác Bó ảnh 8
Phong cảnh sơn thủy hữu tình của Pác Bó.

Chùm ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Dành cho bạn

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.