Phối hợp điều tra vụ vận chuyển trái phép rượu ngoại trên chuyến bay giải cứu

Đến nay, cơ quan Hải quan có đủ căn cứ xác định các đối tượng có hành vi lợi dụng chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở Nga về nước để vận chuyển trái phép lượng lớn hàng hóa qua biên giới.
Chú thích ảnh
Sau gần 2 năm điều tra, cơ quan hải quan có đủ căn cứ xác định một số đối tượng có hành vi lợi dụng chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở Nga về nước để vận chuyển trái phép lượng lớn hàng hóa. Ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức

Sáng 18/12, trao đổi với Thông tấn xã Việt Nam, lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, hiện hồ sơ vụ việc cùng tang vật trong vụ vận chuyển hơn 700 chai rượu ngoại trên chuyến bay giải cứu đã được chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Khánh Hòa để điều tra theo thẩm quyền, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục phối hợp trong quá trình điều tra.

Theo lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, do tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, điều tra đối tượng vận chuyển rượu, thuốc lá liên quan trực tiếp đến cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. 

Mặt khác, vì là chuyến bay giải cứu đang trong giai đoạn đại dịch COVID-19; hành khách sau khi cách ly tập trung thì về địa phương trên cả nước nên việc điều tra, xác minh gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, các cá nhân có liên quan đều ở nước ngoài nên việc xác minh phải thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao, đại sứ quán, bộ ngoại giao...

Đến nay, cơ quan Hải quan có đủ căn cứ xác định các đối tượng có hành vi lợi dụng chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở Nga về nước để vận chuyển trái phép lượng lớn hàng hóa qua biên giới.

Trước đó, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã có Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-ĐTCBL về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" có liên quan đến vụ việc hàng trăm chai rượu ngoại và hàng trăm bao thuốc lá trị giá hơn 9,2 tỷ đồng được vận chuyển trái phép trên chuyên bay giải cứu công dân từ Nga về Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra, giám sát các chuyến bay giải cứu công dân từ Nga về Việt Nam, ngày 5/12/2020, Đội 2 (Cục Điều tra chống buôn lậu) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh (Cục Hải quan Khánh Hòa) tiến hành kiểm tra, giám sát chuyến bay mang số hiệu QH9195 từ Matxcơva (Liên bang Nga) về sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Qua kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện 724 chai rượu ngoại chủ yếu có nhãn hiệu Macallan, Beluga và 424 hộp thuốc lá điện tử HEETS. Tổng trị giá của hàng hóa vi phạm tại thời điểm ngày 5/12/2020 là hơn 9,2 tỉ đồng.

Cụ thể, hàng hóa đứng tên hành khách A.N.B.L. gồm 35 kiện hành lý ký gửi có 472 chai rượu hiệu Macallan Double Cask 18 years old; 6 chai rượu hiệu Macallan Rích Mahogany 25 years old; 7 chai rượu hiệu Beluga Transatlantic; 3 chai rượu hiệu Champane Martini; 122 hộp thuốc lá điện tử HEETS.

Hàng hóa đứng tên hành khách H.T.G. gồm 19 kiện hành lý ký gửi có 217 chai rượu hiệu Macallan Double Cask 18 years old; 7 chai rượu hiệu Macallan Rich Mahogany 25 years old và 302 hộp thuốc lá điện tử HEETS.

Hàng hóa đứng tên hành khách B.X.T. gồm 1 kiện hành lý ký gửi có 12 chai rượu Macallan Sherry OAK CASK 18 years old.

Theo quy định của pháp luật, nếu vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không, qua cửa khẩu hàng không nhưng không có hóa đơn chứng từ, không khai báo hải quan theo quy định, đây là hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và có thể còn là hành vi buôn lậu nếu việc vận chuyển này là hoạt động mua bán hàng hóa trái phép, không khai báo hải quan.

Sau khi khởi tố vụ án hình sự, cơ quan điều tra sẽ tiến hành làm rõ người đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là ai để xử lý hình sự về tội danh theo quy định tại Điều 189 Bộ luật hình sự với chế tài có thể là phạt tiền hoặc phạt tù.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị chuẩn bị các điều kiện để đưa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo vào cuộc sống

Quảng Trị chuẩn bị các điều kiện để đưa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo vào cuộc sống

Trước hơn ba tháng so với thời điểm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị các điều kiện để đưa Luật vào cuộc sống, trong đó tập trung quán triệt quy định mới, rà soát hệ thống văn bản, số hóa hồ sơ và cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Khởi tố thêm 7 bị can trong vụ khiêng quan tài diễu phố

Khởi tố thêm 7 bị can trong vụ khiêng quan tài diễu phố

Ngày 3/10, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 - thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ về việc khởi tố thêm 7 bị can có liên quan đến vụ khiêng quan tài diễu phố ở phường Sóc Trăng. Các đối tượng này đều bị khởi tố về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".