Phối hợp điều hành kiểm soát xuất nhập khẩu khu vực cửa khẩu

Tại cuộc kiểm tra về xuất nhập khẩu hàng hoá; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại khu vực Tân Thanh, Cốc Nam và khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) ngày 7/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đoàn Thanh Sơn đã yêu cầu các cơ quan ban ngành liên quan, lực lượng khu vực cửa khẩu tiếp tục phối hợp tốt trong điều hành kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu để đảm bảo môi trường công khai, minh bạch và tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra tại Lối thông quan khu vực mốc 1104-1105 (Cốc Nam).

Cụ thể, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tiếp tục điều tiết tốt hoạt động cửa khẩu; duy trì trao đổi thông tin với phía Trung Quốc để tháo gỡ những vướng mắc chung. Lực lượng Hải quan và Bộ đội biên phòng tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp, tạo thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu, đấu tranh mạnh với hoạt động buôn lậu theo chức năng, nhiệm vụ. UBND các huyện liên quan như Cao Lộc, Văn Lãng khẩn trương hoàn thành các dự án xây dựng khu vực địa bàn cửa khẩu.

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn lưu ý các đơn vị, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo kịp thời, chặt chẽ trong thực hiện chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn từ biên giới vào nội địa. Mặt khác, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, nhất là kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối tắt nhằm ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh, mang vác hàng hóa nhập lậu; Thực hiện tốt việc tuyên truyền cho nhân dân biên giới về phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, 2 tháng đầu năm 2025, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới khu vực Tân Thanh, Cốc Nam và khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hầu như không diễn ra do các lực lượng chức năng hai bên biên giới tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép.

Chú thích ảnh
Ông Đoàn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Dù vậy, hàng hóa giả mạo, vi phạm sở hữu trí tuệ số lượng ít vẫn được số ít hộ kinh doanh bày bán tại các khu vực chợ biên giới; về gian lận thương mại vẫn phát sinh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu diễn ra nhỏ lẻ, hành vi vi phạm chủ yếu vẫn là khai sai về tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hóa. Cụ thể, các lực lượng chức năng tại khu vực Tân Thanh đã kiểm tra, xử lý 12 vụ, số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 59 triệu đồng; các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã kiểm tra, xử lý 206 vụ, xử phạt vi phạm hành chính trên 633 triệu đồng.

Về tình tình xuất nhập khẩu hàng hóa qua 7/12 cửa khẩu, đường chuyên dụng, lối thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong 2 tháng đầu năm 2025, các hoạt động tiếp tục được duy trì ổn định, thông suốt. Tại các cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh – Pò Chài), hoạt động biên mậu diễn ra nhộn nhịp, sôi động, hiệu suất thông quan luôn ở mức cao và có xu hướng tăng trưởng tích cực. Cụ thể, tổng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu được thông quan đạt trên 69.900 xe, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2024; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ở các loại hình đạt trên 10,6 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2024…

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.