Phối hợp đảm bảo nguồn nước cho vùng hạ lưu Thủy điện Buôn Tua Srah

Theo thông tin từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông, từ đầu vụ đến nay, để đảm bảo việc vận hành bơm tưới phục vụ sản xuất, Thủy điện Buôn Tua Srah phải xả nước về hạ lưu với lưu lượng khoảng từ 85-95m3/giây và liên tục từ 12-17 giờ/ngày. 
Chú thích ảnh
Hồ chứa Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah (ảnh tư liệu).

“Nếu lưu lượng và thời gian xả không đảm bảo như trên hoặc bị ngắt quãng, không liên tục trong ngày, nguồn nước tại các trạm bơm sẽ không đảm bảo để vận hành hoặc không đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng tại các diện tích cần tưới nước”, ông Nguyễn Tường Duy, Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông khẳng định.

Trước dự báo tình hình hạn hán năm nay còn khốc liệt, khó lường, để đảm bảo nguồn nước phục vụ người dân sản xuất nông nghiệp, dân sinh vùng hạ lưu Thủy điện Buôn Tua Srah, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông đề nghị Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tiếp tục duy trì vận hành Thủy điện Buôn Tua Srah xả nước về hạ lưu liên tục không ít hơn 15 giờ/ngày, với lưu lượng xả nước tối thiểu từ 90m3/s trở lên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông đang quản lý 13 trạm bơm điện dọc sông Krông Nô thuộc hạ lưu Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah (được xây dựng trên sông Krông Nô, thuộc địa giới hành chính xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

Hiện nay, nguồn nước phục vụ sản xuất của các trạm bơm này phụ thuộc hoàn toàn vào chế độ xả nước về hạ lưu của Thủy điện Buôn Tua Srah và vụ Đông Xuân 2023 - 2024, các trạm bơm có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho hơn 1.400 ha cây trồng các loại.

Thời gian qua, để đảm bảo phù hợp với việc huy động phát điện và nguồn nước phục vụ thủy lợi, dân sinh vùng hạ lưu thủy điện, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã vận hành các tổ máy Thủy điện Buôn Tua Srah và xả nước về hạ du từ 15 giờ hàng ngày (lưu lượng tối thiểu 80m3/giây, liên tục và tối thiểu trong 12 giờ/ngày).

Theo ông Nguyễn Đức, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, việc phát điện, xả nước về hạ du vào khung thời gian nêu trên là để tránh điện năng lượng tái tạo (điện mặt trời) phát với sản lượng cao vào thời gian từ 9 – 15 giờ (hàng ngày).

Cũng theo Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, hiện công ty đang đề nghị chính quyền các địa phương ven sông Krông Nô, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thủy lợi lập kế hoạch sử dụng nước từ nay cho đến hết tháng 7/2024. Theo đó, tập trung vào các nội dung về diện tích; thời gian cần bơm tưới hàng ngày, hàng tuần; lưu lượng dòng chảy tối thiểu trên sông... để đơn vị tính toán, đề xuất với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia chế độ vận hành, khai thác hồ chứa Buôn Tua Srah.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đặt mục tiêu vừa đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của vùng hạ du, trong bối cảnh tình hình khô hạn ngày càng diễn biến phức tạp, kéo dài.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.