Phối hợp công tác giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc

Sáng 6/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯMTTQ) Việt Nam đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2013.

Sáng 6/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯMTTQ) Việt Nam đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2013. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chủ trì hội nghị.

Phối hợp công tác giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN

Hội nghị đánh giá, trong năm qua, hoạt động phối hợp giữa UBTVQH và UBTƯMTTQ Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả, ngày càng thực chất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi bên, nhất là trong việc xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết. Việc phối hợp tổ chức tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân và đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị đáp ứng yêu cầu đặt ra.


Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm khẳng định: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động phối hợp giữa hai bên tiếp tục có bước tiến mới, chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần trực tiếp thúc đẩy mỗi cơ quan thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, động viên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân.


Đề cập nhiệm vụ năm 2013, các đại biểu tán thành cần tăng cường hơn nữa hoạt động phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, nhất là việc tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổng hợp, giải trình đầy đủ, thấu đáo, chính xác, xứng đáng với sự nhiệt thành và mong mỏi của nhân dân. Thông qua đó tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Mặt khác, làm rõ, khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ; sớm tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tổng kết, bổ sung Quy chế phối hợp giữa hai bên cho phù hợp tình hình mới.


Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Mục tiêu cao nhất của hoạt động phối hợp giữa UBTVQH và Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam là nhằm phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm cho đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh hơn. Theo Chủ tịch Quốc hội, hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bên đã góp phần thúc đẩy công tác của UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội và của Quốc hội, thúc đẩy hoạt động của UBTƯMTTQ Việt Nam, các cơ quan của Mặt trận nói chung và cả hệ thống MTTQ Việt Nam. Trong đó, kết quả lớn nhất là góp phần tạo ra tinh thần gắn kết trong toàn dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí đoàn kết, tin tưởng của nhân dân.


Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trọng tâm công tác trong năm 2013 là làm tốt việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Do vậy, bên cạnh việc lắng nghe, tập hợp, tổng hợp trung thực, đầy đủ, UBTƯMTTQ Việt Nam và cả hệ thống Mặt trận, cũng cần thể hiện rõ chính kiến chung trên cơ sở phân tích, đánh giá ý kiến của nhân dân từ các kênh, các tầng lớp xã hội, làm cơ sở để Quốc hội thảo luận. Các cơ quan của Quốc hội nêu cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu dân cử trong quá trình lấy ý kiến, tổng hợp, phản ánh ý kiến của nhân dân và thể hiện chính kiến của mình khi thảo luận, biểu quyết, đúng với nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, cách thức tổ chức lấy ý kiến phải đến trực tiếp được với toàn dân. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, một trong những nội dung cần quan tâm hơn trong hoạt động phối hợp giữa hai bên là tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.


Thanh Hòa

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.