Phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tổ chức thành công Đại lễ Vesak 2025

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 diễn ra từ ngày 6 - 8/5 (tức từ mùng 9 - 11/4 Âm lịch). Chuỗi các hoạt động trong Đại lễ được người dân quan tâm, chờ đón và các địa phương đã sẵn sàng các phương án tổ chức.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác khảo sát nơi tôn trí Xá lợi Đức Phật và dâng hương tại Chùa Tam Chúc.

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 là dịp để giới thiệu giá trị Phật giáo, góp phần xây dựng thế giới hòa bình, an lạc. Việc tổ chức Đại lễ tại Việt Nam cũng là dịp để giới thiệu hình ảnh đất nước, con người yêu chuộng hòa bình và khẳng định chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta với cộng đồng quốc tế. Trong Đại lễ có nhiều lễ hội văn hóa như: Lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình, trưng bày các cổ vật, triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo, tôn trí xá lợi của cung thỉnh từ Ấn Độ về.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 sẽ diễn tại Học viện Phật giáo Việt Nam, TP Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 4 Việt Nam đăng cai sự kiện này, khẳng định vai trò tích cực của Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Do đó, bên cạnh những hoạt động chính, chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Bảo vật quốc gia Ấn Độ) được xem là hoạt động bên lề nổi bật.

Chùa Tam Chúc (Hà Nam) đã từng tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 và được lựa chọn là nơi sẽ tôn trí Xá Lợi Phật (Bảo vật quốc gia Ấn Độ) từ ngày 17 - 21/4.

Chú thích ảnh
Ngài Rajesh Kumar Raina, Giám đốc điều hành Liên đoàn Phật giáo Quốc tế, phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Rajesh Kumar Raina, Giám đốc điều hành Liên đoàn Phật giáo quốc tế đánh giá cao công tác chuẩn bị của các địa phương. “Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 và hoạt động văn hóa bên lề hứa hẹn là một sự kiện tôn vinh Phật giáo quốc tế trang nghiêm và mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc cho mối quan hệ tâm linh giữa Phật giáo Ấn Độ và Việt Nam. Đây cũng dịp để tôn vinh giá trị từ bi, trí tuệ và đoàn kết, góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình và phát triển bền vững đến toàn thế giới.

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 một lần nữa khẳng định sự đồng hành của Phật giáo với dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập. Đây cũng là sự kiện đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế; cũng là dịp giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, văn hóa truyền thống lịch sử, văn hóa Phật giáo Việt Nam với các đại biểu quốc tế tham dự; phát triển tiềm năng du lịch tâm linh góp phần phát triển hợp tác toàn diện của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Tin, ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.