Phố Wall liên tục xác lập kỷ lục mới

Ngày 12/7, các chỉ số chứng khoán Phố Wall xác lập mức cao kỷ lục mới, trong bối cảnh giới đầu tư lạc quan về triển vọng kinh tế thế giới và Cục Dự trữ liên bang (FED) tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng tới 0,7% lên 18.347,67 điểm, phá mức cao kỷ lục trong tháng 5/2015; chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,7%, vọt lên 2.152,14 điểm, vượt qua mức chốt phiên cao kỷ lục hôm đầu tuần (2.137,16 điểm).

Trong khi đó chỉ số Nasdaq Composite lần đầu tiên trong năm nay tăng trở lại với mức 0,7% lên 5.022,82 điểm, mức cao nhất kể từ cuối tháng 12/2015.

Sắc đỏ tràn ngập ở tất cả các lĩnh vực từ tài chính, công nghệ, năng lượng, công nhiệp cũng như quốc phòng.

Giới phân tích nhận định báo cáo thị trường lao động tháng 6 đầy tích cực, những dự báo FED sẽ không sớm tăng lãi suất cùng việc hạ nhiệt căng thẳng chính trị ở Anh và Nhật Bản làm giảm những bất ổn toàn cầu là những nguyên nhân khiến chứng khoán Mỹ liên tục đạt đỉnh.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.