Phố Wall ghi nhận tuần giảm điểm bất chấp khởi đầu tích cực

Chứng khoán Mỹ kết thúc tuần giao dịch này trong sắc đỏ, khi đà hưng phấn đầu tuần nhanh chóng nhường chỗ cho sự thận trọng của nhà đầu tư trước các rủi ro chính sách, mùa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 và kỳ nghỉ lễ kéo dài từ cuối tuần.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên 16/1, chỉ số Dow Jones giảm 83,11 điểm, tương đương 0,17%, xuống 49.359,33 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,06%, còn 6.940,01 điểm, trong khi Nasdaq Composite cũng giảm nhẹ 0,06%, xuống 23.515,39 điểm. Dù biến động không lớn, cả ba chỉ số đều ghi nhận một tuần giảm điểm, với S&P 500 giảm 0,38%, Nasdaq giảm 0,66% và Dow Jones mất 0,29%.

Diễn biến trong phiên cuối tuần cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Nhóm cổ phiếu y tế giảm mạnh nhất trong S&P 500, mất 0,8%. Ngược lại, nhóm cổ phiếu bán dẫn tiếp tục đi lên, với mức tăng toàn ngành là 1,2%, nối dài đà tăng từ phiên trước đó. Động lực chính đến từ tâm lý lạc quan xoay quanh triển vọng của trí tuệ nhân tạo, sau khi tập đoàn sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới TSMC công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 khả quan và kế hoạch tăng mạnh chi tiêu vốn trong năm tới.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu tài chính tiếp tục chịu sức ép giảm, bất chấp kết quả kinh doanh nhìn chung tích cực của các ngân hàng lớn của Mỹ trong tuần. Lo ngại xuất phát từ đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10% trong vòng một năm. Nhóm cổ phiếu tài chính ghi nhận mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 10/2025.

Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết kể từ ngày 20/1 tới sẽ kêu gọi áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10% trong vòng một năm. Tổng thống cho rằng người dân Mỹ đang bị “móc túi” khi lãi suất vay tiêu dùng ở mức cao kỷ lục và Chính phủ Mỹ sẽ hành động để chấm dứt tình trạng này.

Sức ép gia tăng khi Tổng thống Trump cảnh báo các tổ chức cho vay không tuân thủ có thể đối diện hậu quả pháp lý, khẳng định những công ty tiếp tục thu lãi suất cắt cổ sẽ bị xem là vi phạm luật pháp. Phát ngôn viên Nhà Trắng nhấn mạnh chính quyền cam kết sử dụng mọi công cụ hành pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt mà người dân đang gánh chịu.

Theo các dữ liệu thị trường, lãi suất trung bình đối với các thẻ tín dụng mới hiện vượt quá 23%, biến tín dụng tiêu dùng thành nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các ngân hàng. Những người ủng hộ đề xuất của Tổng thống Trump cho rằng trần 10% có thể giúp người tiêu dùng tiết kiệm hàng chục tỷ USD mỗi năm và buộc các định chế tài chính chia sẻ gánh nặng với xã hội.

Tuy nhiên, giới ngân hàng và những hiệp hội ngành nghề lập tức phản đối, cảnh báo rằng một mức trần cứng như vậy sẽ làm giảm khả năng tiếp cận tín dụng, buộc các ngân hàng phải cắt giảm hạn mức thẻ, loại bỏ những khách hàng có rủi ro cao và thu hẹp các chương trình ưu đãi vốn được tài trợ từ lãi suất và lệ phí. Một số chuyên gia pháp lý cũng cho rằng Tổng thống không có thẩm quyền đơn phương áp đặt trần lãi suất trên toàn quốc nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội và bất kỳ nỗ lực cưỡng chế nào cũng sẽ đối diện thách thức pháp lý tức thời.

Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng của thị trường trong cuối tuần này còn xuất phát từ yếu tố chính trị và chính sách tiền tệ. Trong tuần, nhà đầu tư theo dõi sát những thông tin liên quan đến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), bao gồm phát biểu của ông Trump về khả năng giữ ông Kevin Hassett ở vị trí cố vấn kinh tế, qua đó làm giảm đồn đoán về việc thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell. Những diễn biến này phần nào giúp thị trường ổn định hơn vào cuối tuần.

Phố Wall mở đầu tuần giao dịch này trong sắc xanh khi chỉ số S&P 500 và Dow Jones đồng loạt xác lập đỉnh mới trong phiên 12/1. Động lực tăng đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ và bán lẻ, nổi bật là cổ phiếu Walmart tăng khoảng 3% sau khi chuyển niêm yết sang Nasdaq và chuẩn bị gia nhập chỉ số Nasdaq-100. Tuy nhiên, đà hưng phấn này nhanh chóng suy yếu trong các phiên sau đó.

Phiên 13/1 chứng kiến thị trường rời khỏi các mức đỉnh lịch sử, khi cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh do kết quả kinh doanh trái chiều và những lo ngại xoay quanh chính sách lãi suất thẻ tín dụng. Tới ngày 14/1, áp lực bán lan rộng sang nhóm cổ phiếu công nghệ, khiến Nasdaq giảm tới 1%, trong bối cảnh dòng tiền chuyển sang các nhóm ngành mang tính phòng thủ cao hơn như hàng tiêu dùng thiết yếu. Đáng chú ý, chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ tiếp tục lập mức đóng cửa kỷ lục, tăng 2,04% trong cả tuần qua, cho thấy xu hướng dòng tiền rời khỏi các cổ phiếu đắt đỏ để tìm đến những mã có định giá thấp hơn.

Thị trường phục hồi trong phiên 15/1 nhờ sự bứt phá của cổ phiếu ngành bán dẫn và tài chính. Việc TSMC công bố lợi nhuận kỷ lục và mở rộng kế hoạch đầu tư đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng của ngành công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó, các báo cáo lợi nhuận khả quan từ Goldman Sachs, Morgan Stanley và BlackRock đã hỗ trợ tâm lý thị trường.

Dù vậy, bước sang phiên cuối tuần, giới đầu tư chủ động giảm rủi ro, hạn chế đặt cược lớn trước kỳ nghỉ lễ Martin Luther King Jr. (ngày 19/1/2026), cũng như trước thời điểm đáo hạn quyền chọn hàng tháng. Khối lượng giao dịch trên các sàn đạt gần 18,8 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 20 phiên gần nhất, cho thấy hoạt động tái cơ cấu danh mục diễn ra khá sôi động.

Tâm điểm chú ý của thị trường sẽ là mùa báo cáo lợi nhuận quý IV/2025, với hàng loạt doanh nghiệp lớn như Netflix, Johnson & Johnson và Intel dự kiến công bố kết quả kinh doanh trong tuần tới. Trong bối cảnh thị trường vẫn dao động trong biên độ hẹp và chịu tác động đan xen từ yếu tố chính sách, lợi nhuận doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hướng xu thế của Phố Wall trong phần còn lại của tháng 1/2026.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.