Phố Wall đi xuống bất chấp giá trị vốn hóa của Apple đạt mức kỷ lục 2.000 tỷ USD

Chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên giao dịch 19/8, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bày tỏ quan ngại rằng triển vọng phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ phải đối mặt với bất ổn lớn do tác động tàn phá của đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đà giảm của Phố Wall trong phiên này diễn ra bất chấp công ty công nghệ Apple trở thành doanh nghiệp Mỹ đầu tiên đạt giá trị vốn hóa thị trường 2.000 tỷ USD.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 85,19 điểm (0,31%), xuống 27.692,88 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 14,93 điểm (0,44%), xuống 3.374,85 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 64,38 điểm (0,57%), xuống 11.146,46 điểm.

Trong biên bản cuộc họp tháng 7/2020, Fed cho biết cuộc khủng hoảng COVD-19 đang diễn ra sẽ gây sức ép nặng nề đến hoạt động kinh tế, việc làm và lạm phát trong ngắn hạn và tạo ra rủi ro đáng kể đối với triển vọng kinh tế Mỹ trong trung hạn. Theo Fed, sự phục hồi nhanh chóng của thị trường việc làm trong tháng 5 và tháng 6/2020 có thể đã chậm lại và việc cải thiện đáng kể của thị trường lao động sẽ phụ thuộc vào việc mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh có rộng rãi và lâu dài hay không.

Những nhận định đó đã đánh bật S&P 500 khỏi mức cao kỷ lục ghi nhận trước đó trong cùng phiên. Dow Jones và Nasdaq Composite cũng chuyển sắc đỏ sau khi biên bản họp của Fed được công bố.

Đầu phiên này, các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt tăng điểm khi Apple trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt vốn hóa thị trường 2.000 tỷ USD. Với cột mốc này, Apple chính thức tăng gấp đôi giá trị thị trường chỉ trong hơn 2 năm, sau khi đạt giá trị vốn hóa 1.000 tỷ USD vào tháng 3/2018. Chỉ riêng năm 2020, giá cổ phiếu Apple đã tăng gần 60%, khi nhóm cổ phiếu công nghệ hưởng lợi từ những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, kết thúc phiên này, giá cổ phiếu Apple khép phiên rút khỏi mức đỉnh, chỉ nhích 0,13%.

Trong khi đó, việc các nhà lập pháp Mỹ vẫn chưa thể nhất trí về kế hoạch kích thích kinh tế mới liên quan đến dịch COVID-19 cũng tạo sức ép lên thị trường. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin chỉ trích các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ không sẵn sàng thảo luận về một gói cứu trợ nhỏ hơn vào ngày 18/8. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết bà sẵn sàng giảm bớt một số yêu cầu để đạt được đồng thuận về dự luật cứu trợ này.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại khởi sắc, với chỉ số EURO STOXX 50 tăng 0,9%. Tại Anh, chỉ số FTSE 100 tăng 0,6%, lên 6.111,98 điểm. Chỉ số DAX 30 của Đức cũng tiến 0,7%, lên 12.977,33 điểm. Tại Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp cộng thêm 0,8%, đóng cửa ở mức 4.977,23 điểm.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/8, chỉ số VN - Index tăng 4,78 điểm (0,56%) lên 851,21 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 240 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 3.999,154 tỷ đồng. Toàn sàn có 242 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 146 mã giảm giá.

HNX - Index tăng 2,17 điểm (1,85%) lên 119,19 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 65,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 836,228 tỷ đồng. Toàn sàn có 94 mã tăng giá, 64 mã đứng giá và 61 mã giảm giá.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.