Phố Wall chấm dứt chuỗi ba phiên xác lập mức cao kỷ lục

Chứng khoán Mỹ chốt phiên giao dịch ngày 23/9 trong sắc đỏ, chấm dứt chuỗi ba phiên tăng liên tiếp lên mức kỷ lục.
Chú thích ảnh
Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Nguyên nhân là phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, cho rằng ngân hàng trung ương cần cân bằng giữa lo ngại lạm phát và tình trạng thị trường lao động yếu đi khi đưa ra quyết định về lãi suất trong thời gian tới.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 88,76 điểm (0,19%) xuống 46.292,78 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 36,83 điểm (0,55%) còn 6.656,92 điểm, còn Nasdaq Composite rơi 215,50 điểm (0,95%) xuống 22.573,47 điểm.

Chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà giảm, với cổ phiếu Nvidia mất 2,8% sau khi tăng trong phiên trước nhờ thông tin hãng sản xuất chip này dự kiến đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI. Các cổ phiếu công nghệ lớn khác như Amazon, Microsoft và Apple cũng đồng loạt đi xuống.

Trong bài phát biểu cùng ngày, ông Powell không đưa ra gợi ý rõ ràng về thời điểm Fed có thể tiếp tục hạ lãi suất. Tuần trước, Fed đã cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm nay và cho biết có thể tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới.

Ông Peter Cardillo, kinh tế trưởng tại công ty dịch vụ tài chính Spartan Capital Securities (New York), nhận định: “Sự kiện lớn nhất trong ngày là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell. Ông có phần nghiêng về quan điểm nới lỏng chính sách tiền tệ, nhưng cũng thể hiện sự thận trọng. Điều này cho thấy Fed để ngỏ khả năng giảm lãi suất, song không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về thời điểm hay quy mô giảm. Thị trường đã bán tháo sau phát biểu đó, và đây cũng là thời điểm thích hợp cho một nhịp điều chỉnh”.

Ông Powell cũng lưu ý rằng giá cổ phiếu đang ở mức khá cao. Trước đó, ba chỉ số lớn của Mỹ đã ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục trong ba phiên liên tiếp.

Trước đó cùng ngày, các quan chức Fed cũng đưa ra quan điểm trái chiều. Phó Chủ tịch phụ trách giám sát Michelle Bowman cho rằng Fed có thể giảm bớt lo ngại về lạm phát kéo dài và cần cam kết hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường việc làm.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 23/9 chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0,81 điểm (0,05%) lên 1.635,26 điểm. HNX-Index giảm 1,22 điểm (0,44%) xuống 273,01 điểm.

Minh Trang/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.