Phó Tổng thống Mỹ xác nhận nhà riêng bị tấn công

Ngày 5/1, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận nhà riêng của ông ở bang Ohio, miền Trung Tây nước Mỹ, đã bị tấn công, đồng thời cho biết ông không có mặt tại nhà khi sự việc xảy ra.
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội X, ông Vance cho biết theo những thông tin mà ông nắm được, một đối tượng mất kiểm soát đã tìm cách đột nhập bằng cách đập cửa sổ. Ông gửi lời cảm ơn đến Cơ quan Mật vụ và cảnh sát Cincinnati vì đã phản ứng kịp thời, đồng thời xác nhận rằng cả gia đình ông không có ở nhà vào thời điểm đó vì đã trở về Washington, DC. Các đặc vụ Mật vụ đã bắt giữ một nghi phạm ngay sau nửa đêm. Theo báo chí địa phương, nghi phạm được xác định là William DeFoor, 26 tuổi.

Đây là sự việc mới nhất trong chuỗi các vụ bạo lực nhắm vào các nhà lãnh đạo chính trị Mỹ trong thời gian gần đây. Tháng 9 năm ngoái, nhà hoạt động chính trị 31 tuổi Charlie Kirk bị sát hại khi phát biểu tại Đại học Utah Valley. Tháng 6 cùng năm, hai nhà lập pháp bang Minnesota bị bắn, khiến 1 người thiệt mạng và một người bị thương nặng. Trước đó, hồi tháng 4/2025, nhà riêng của Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro bị phóng hỏa.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.