Phó Tổng thống Mỹ ủng hộ tiến trình hòa bình tại Colombia

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ “đặc biệt” với Colombia, cũng như sự ủng hộ của Nhà Trắng với tiến trình hòa bình ở nước Nam Mỹ.
Phó Tổng thống Mỹ ủng hộ tiến trình hòa bình tại Colombia ảnh 1

Các thành viên FARC tại một doanh trại ở Vegaez, Khu hành chính Antioquia, Colombia ngày 1/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 10/2, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống ma túy.  Chính phủ Colombia cũng cho biết Tổng thống Santos và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc điện đàm đầu tiên vào ngày 11/2.

Colombia là đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Nam Mỹ. Đầu năm 2016, Bogota và Washington đã kỷ niệm 15 năm ra đời Kế hoạch Colombia. Thông qua chương trình này, Mỹ đã tài trợ cho Colombia 10 tỷ USD, để triển khai cuộc chiến chống ma túy cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế của quốc gia này.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng cam kết tài trợ cho Colombia 450 triệu USD nhằm tái thiết quốc gia Nam Mỹ sau chiến tranh, đồng thời ủng hộ việc thực thi thỏa thuận hòa bình đã đạt được hồi tháng 11 vừa qua giữa Tổng thống Santos với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Tổng thống Santos cho biết đã có khoảng 6.300 thành viên của nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) tập trung tại các điểm và khu vực chuyển tiếp, nơi sẽ tiến hành hoạt động giải giáp vũ khí theo thỏa thuận hòa bình giữa 2 bên. 

Trong số này, có cả 117 thành viên của FARC sẽ giữ vai trò quan sát viên của quá trình giải giáp, theo cơ chế ba bên – gồm cả chính phủ Colombia và một phái đoàn đặc biệt của Liên hợp quốc. Tống thống Santos cũng cho biết còn khoảng 550 thành viên khác của FARC vẫn đang trong quá trình di chuyển tới các điểm tập kết.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.