Phó Tổng thống Mỹ lên tiếng sau vòng đàm phán về chương trình hạt nhân Iran ở Geneva

Sau vòng đàm phán hạt nhân mới nhất tại Geneva (Thuỵ Sĩ) vào ngày 17/2, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Iran hiện vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận một số “lằn ranh đỏ” do Tổng thống Donald Trump đặt ra.
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: ANI/TTXVN

Kênh Iran International ngày 18/2 cho biết phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói: “Ở một khía cạnh thì mọi việc diễn ra tốt, họ đã đồng ý gặp lại sau đó, nhưng ở những khía cạnh khác thì rất rõ ràng rằng Tổng thống đã đặt ra một số lằn ranh đỏ mà phía Iran vẫn chưa sẵn sàng thực sự thừa nhận và cùng làm rõ”.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết mục tiêu hàng đầu của Washington là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Lợi ích cốt lõi của chúng tôi ở đây là không để Iran có được vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không muốn sự phổ biến vũ khí hạt nhân. Nếu Iran có vũ khí hạt nhân, sẽ có rất nhiều chế độ khác, có chế độ thân thiện, có chế độ không thân thiện, sẽ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân theo sau họ. Điều đó sẽ là một thảm họa đối với người dân Mỹ”, ông Vance nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ muốn giải quyết bế tắc thông qua con đường ngoại giao, nhưng khẳng định mọi lựa chọn vẫn được đặt trên bàn.

“Chúng tôi rất mong muốn, như Tổng thống đã nói, giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại và đàm phán ngoại giao, nhưng Tổng thống vẫn giữ tất cả các lựa chọn trên bàn”, ông Vance nói và cho biết thêm: “Nhưng tất nhiên, Tổng thống cũng giữ quyền quyết định thời điểm ông cho rằng ngoại giao đã đi đến giới hạn tự nhiên của nó. Chúng tôi hy vọng sẽ không phải đi đến điểm đó. Nhưng nếu có, đó sẽ là quyết định của Tổng thống”.

Ở một diễn biến khác, trong một bài xã luận đăng hôm 17/2, ban biên tập của báo The Wall Street Journal cho rằng Tổng thống Trump không nên nới lỏng sức ép kinh tế và chính trị đối với Iran để theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân và Tehran được hưởng lợi khi Washington chỉ tập trung hẹp vào các cuộc đàm phán về làm giàu uranium trong khi bất ổn trong nước Iran vẫn tiếp diễn.

Theo bài viết, Iran đang thảo luận khả năng tạm thời đình chỉ hoạt động làm giàu uranium để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt, cũng như các đề xuất liên quan đến một liên danh làm giàu uranium cấp khu vực và việc chuyển kho dự trữ uranium đã làm giàu của mình sang Liên bang Nga. 

Ban biên tập báo The Wall Street Journal cho rằng những bước đi như vậy về cơ bản sẽ bảo toàn năng lực của Tehran trong khi vẫn mang lại sự nới lỏng về kinh tế.

Bài xã luận của báo The Wall Street Journal cũng nhấn mạnh rằng việc giới hạn đàm phán chỉ trong hồ sơ hạt nhân, đồng thời nới lỏng trừng phạt, sẽ củng cố ban lãnh đạo Iran mà không giải quyết các mối quan ngại rộng hơn về Iran.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp binh sĩ tại mặt trặn Luman ngày 30/9/2026. Ảnh: Cơ quan báo chí Tổng thống Ukraine

3 oanh tạc cơ Tu-160 Nga xuất kích, Ukraine phát cảnh báo khẩn

Phát hiện 3 oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 của Nga cất cánh từ Siberia, Không quân Ukraine lập tức cảnh báo khả năng tên lửa hành trình có thể tấn công không phận nước này ngay trong đêm. Ngay trước đó, Tổng thống Zelensky cũng cảnh báo về một cuộc tập kích quy mô lớn. 

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt sau vụ tấn công của Israel tại Hodeidah, Yemen. Ảnh minh họa: TV Al Masirah/TTXVN

Xung đột Yemen leo thang: 100 máy bay tham chiến, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vào cuộc

Xung đột Yemen đang bước vào một đợt leo thang mới khi lực lượng chính phủ mở chiến dịch lớn nhằm vào Houthi quanh eo biển Bab el-Mandeb với sự yểm trợ của 100 máy bay thuộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu. Trong khi Houthi đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng kích hoạt các cam kết phòng thủ với Riyadh, làm gia tăng nguy cơ cuộc chiến mang tính khu vực.