Phó Tổng thống Ecuador từ chức do cáo buộc tham nhũng

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 4/12, Phó Tổng thống Ecuador María Alejandra Vicuña đã từ chức trong bối cảnh bà đang bị điều tra về cáo buộc từng nhận các “khoản thu không phù hợp” trong thời kỳ làm Thượng nghị sĩ.
Chú thích ảnh
 Bà Maria Alejandra Vicuña trong cuộc họp Quốc hội tại Quito, Ecuador. AFP/TTXVN

Trên tài khoản Twitter của cá nhân, bà Vicuña nhấn mạnh quốc gia Nam Mỹ này không đáng phải gánh bất ổn do cuộc khủng hoảng hiện nay. Do đó, bà đã quyết định từ chức.

Tuyên bố của bà Vicuña được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Lenín Moreno quyết định đình chỉ chức vụ Phó Tổng thống để bà có thể thực thi quyền tự bảo vệ pháp lý trước những cáo buộc tham nhũng trên. Tại Ecuador, Phó Tổng thống chỉ có thể bị miễn nhiệm bởi Quốc hội. Tuần trước, cơ quan lập pháp nước này cũng đã kêu gọi bà Vicuña từ chức.

Bà Vicuña đã giữ cương vị Phó Tổng thống được hơn một năm năm. Trước đó, ông Jorge Glas, người tiền nhiệm của bà Vicuña và từng là người liên danh ứng cử với Tổng thống Moreno, đã bị miễn nhiệm tháng 8/2017 và đang thụ án tù với tội danh nhận hối lộ từ tập đoàn xây dựng Oderbrecht.

Tuần trước, cựu trợ lý của bà Vicuña, ông Angel Sagbay khẳng định đã thường xuyên chuyển tiền hối lộ vào tài khoản của bà Vicuña với tổng số tiền lên tới 20.000 USD vào năm 2012 và 2013. Các công tố viên đã mở cuộc điều tra sau cáo buộc trên. Về phần mình, bà Vicuña tin tưởng rằng tòa án sẽ làm rõ sự trong sạch của bà.

Lê Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.