Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tương lai đất nước cần cộng đồng khoa học

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Vật lý Việt Nam và khai mạc Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 8 tại Hà Nội sáng 6/11.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tương lai đất nước cần cộng đồng khoa học ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Phó Thủ tướng khẳng định: 50 năm qua, cùng với cộng đồng các nhà khoa học vật lý, Hội Vật lý Việt Nam đã có những cống hiến rất đáng tự hào vào sự nghiệp phát triển khoa học, giáo dục nói riêng và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung. Nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học vật lý Việt Nam đã được ứng dụng, triển khai rất hiệu quả trong chiến đấu, trở thành niềm tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam. Không chỉ trong chiến tranh, Hội Vật lý Việt Nam, các hội viên cũng tham gia nhiều hoạt động, công trình ứng dụng khoa học công nghệ quan trọng, có tác động to lớn đối với kinh tế - xã hội của đất nước như dự án khai hoang Đồng Tháp Mười, kiểm soát lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long để làm nên triết lý, chứng minh cho triết lý “sống chung với lũ” và ngày nay là thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo Phó Thủ tướng, Vật lý là một trong các ngành khoa học tự nhiên của Việt Nam đã công bố nhiều nhất các công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín. Trong những năm qua, số lượng công trình khoa học ngành vật lý công bố tăng khoảng 20%/năm và hiện nay đứng thứ 4 khu vực ASEAN. Đặc biệt, tạp chí chuyên ngành vật lý “Advances in Natural Sciences: Nanoscience and nanotechnology” của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam là tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam được công nhận trong danh sách tạp chí của ISI (xếp hạng các tạp chí khoa học quốc tế uy tín). Năm 2015, Việt Nam có Trung tâm vật lý quốc tế là một trong hai trung tâm được Tổ chức Giáo dục-Khoa học-Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận và bảo trợ. Việt Nam tự hào vì Hội Vật lý Việt Nam có những hội viên, những nhà khoa học như Giáo sư Tạ Quang Bửu, Giáo sư Ngụy Như Kontum, Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu bằng tất cả trí tuệ, lòng nhiệt thành vô cùng đáng quý đối với vật lý, khoa học và sự nghiệp nói chung. Khi nhắc đến những tên tuổi, những sự kiện, đóng góp của ngành vật lý trong thời kỳ chiến đấu trước đây và sự nghiệp xây dựng ngày nay thì rất nhiều người đều bày tỏ sự biết ơn, lòng ngưỡng mộ - Phó Thủ tướng khẳng định.Chia sẻ với các nhà khoa học khát vọng có cuộc sống hòa bình, thịnh vượng của bất kỳ người Việt Nam nào, Phó Thủ tướng cho biết: Báo cáo Việt Nam 2035 đã đưa ra các kịch bản phát triển của đất nước trong 20 năm tiếp theo từ dự báo tốc độ tăng tưởng từ 4-7%/năm. Trong điều kiện bình thường nếu những đổi mới của Việt Nam tiếp tục thuận lợi như hiện nay, khả năng tăng trưởng cao nhất của nước ta là 7%/năm nhưng muốn đạt mức 8%/năm đòi hỏi phải có những nỗ lực vô cùng đặc biệt về chính sách, môi trường, đặc biệt là đưa tiềm lực khoa học công nghệ của đất nước phát triển vượt lên khỏi quy tắc thông thường - Phó Thủ tướng nói. Để hiện thực hóa điều đó, từng nhà khoa học không chỉ trong suy nghĩ mà cần bằng hành động cụ thể đẩy mạnh đổi mới trong nghiên cứu, giáo dục, giảng dạy, đưa những phát kiến vào cuộc sống, tham gia tư vấn, phản biện chính sách theo đúng các quy định. Thế giới ngày nay có rất nhiều thiết bị sản phẩm công nghệ dịch vụ mới đều dựa vào các phát minh của khoa học cơ bản, tuyệt đại đa số đều liên quan đến các quy luật của vật lý. Vì thế, tương lai của đất nước cần sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng khoa học, trong đó có giới khoa học vật lý, Hội Vật lý Việt Nam - Phó Thủ tướng khẳng định và mong muốn trong thời gian tới cùng với sự phát triển của đất nước, khoa học, giáo dục nước nhà, ngành vật lý Việt Nam sẽ có bước tiến dài hơn, mạnh mẽ hơn. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Hội Vật lý Việt Nam. Hội Vật lý Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những công dân Việt Nam, hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng và phổ biến kiến thức về vật lí, được thành lập ngày 15/8/1966 tại Hà Nội bởi cố Giáo sư Tạ Quang Bửu, cố Giáo sư Ngụy Như Kon Tum và Giáo sư Đinh Ngọc Lân. Hội Vật lý Việt Nam là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 8 với chủ đề "Vật lý hạt nhân, Vật lý Năng lượng cao và Các vấn đề liên quan'' đã tập trung thảo luận nghề các kết quả nghiên cứu khoa học cũng như kết quả triển khai ứng dụng công nghệ bức xạ trong những năm gần đây của các cá nhân và tập thể chuyên môn từ các cơ sở khác nhau của Việt Nam trong các lĩnh vực: vật lý hạt nhân và công nghệ máy gia tốc, vật lý lò phản ứng hạt nhân và năng lượng hạt nhân, vật lý hạt cơ bản và vật lý năng lượng cao, công nghệ bức xạ hạt nhân.Đây là dịp đặc biệt tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ trong nước trình bày những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất cũng như kết quả ứng dụng thành công những thành tựu mới của công nghệ hạt nhân trong các lĩnh vực kinh tế xã hội khác nhau...
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.