Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liberia

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Liberia Marjon Vashti Kamara.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liberia ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liberia Marjon Vashti Kamara. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Tại cuộc Hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Liberia, chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Liberia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (tháng 6/2016); khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị với Liberia, đối tác đầy tiềm năng của Việt Nam tại khu vực Tây Phi. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Marjon Vashti Kamara bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được sang thăm Việt Nam, chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc "đổi mới" và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Marjon Vashti Kamara đã nhất trí các biện pháp cụ thể cần triển khai để thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương đi vào chiều sâu và hiệu quả, tối đa hóa lợi thế hai nước. Theo đó, về kinh tế, Bộ trưởng Ngoại giao Marjon Vashti Kamara mong muốn Việt Nam giúp đỡ Liberia trong các lĩnh vực nông nghiệp, khai khoáng, xây dựng hạ tầng, viễn thông; hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam sang nghiên cứu thị trường để thiết lập quan hệ buôn bán đầu tư … Hai bên cũng khẳng định phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương gấp đôi, gấp ba con số 35,3 triệu USD như hiện nay ; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên xúc tiến thương mại, trao đổi đoàn, tham gia hội chợ, triển lãm tổ chức tại mỗi nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Marjon Vashti Kamara cũng trao đổi về các biện pháp đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, viễn thông, quốc phòng - an ninh…và thống nhất sớm ký kết các văn bản pháp lý như Hiệp định khung hợp tác giữa hai Chính phủ, Hiệp định thương mại, Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Về chính trị, hai bên nhất trí cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân nhằm nâng cao tình đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau. Việt Nam mong muốn đón Tổng thống Liberia thăm Việt Nam trong năm 2018. Hai bên cũng cam kết tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Liberia ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh thông tin cho Bộ trưởng Marjon Vashti Kamara về kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam, về ASEAN và hợp tác giữa các nước thành viên và tình hình Biển Đông. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN là giải quyết các tranh chấp, trong đó có tranh chấp ở Biển Đông, bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, kiên quyết phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc đe đọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc về ứng xử ở Biển Đông (COC) và đề nghị Liberia ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN.

Sau cuộc Hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Marjon Vashti Kamara đã chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ giữa Việt Nam và Liberia, thỏa thuận đầu tiên trong quan hệ hai nước.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.