Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học biên giới

Ngày 15/7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đến kiểm tra tiến độ dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn thành phố Huế. 
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo các đơn vị tham gia xây dựng trường biên giới tại xã A Lưới 4, thành phố Huế đẩy nhanh tiến độ.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND thành phố Huế, chủ đầu tư, các đơn vị thi công cùng lực lượng liên quan trong việc khẩn trương triển khai dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Phó Thủ tướng khẳng định vai trò quan trọng của các công trình đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội tại khu vực biên giới. Đồng thời yêu cầu UBND thành phố Huế, chủ đầu tư, các đơn vị thi công tiếp tục tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ nhưng phải tuyệt đối bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và hiệu quả đầu tư. 

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới Huế.

Thành phố Huế chủ động xây dựng phương án tuyển sinh, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phù hợp; tập huấn công tác quản lý và vận hành mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp để khi các trường đi vào hoạt động sẽ phát huy hiệu quả ngay từ năm học đầu tiên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên giới, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã biên giới A Lưới 3 có diện tích xây dựng 4,86ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.527 học sinh (trong đó 160 học sinh nội trú), gồm khối lớp học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, ký túc xá, nhà ăn, nhà công vụ giáo viên, sân thể thao và các hạng mục phụ trợ. Ngoài ra, dự án còn nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Hồng Thái và Trường Tiểu học Hồng Thượng nhằm phục vụ hơn 500 học sinh Tiểu học bán trú. Tổng mức đầu tư dự kiến 232 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà động viên các đơn vị tham gia xây dựng trường biên giới tại xã A Lưới 4, thành phố Huế.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã biên giới A Lưới 4 được xây dựng trên diện tích khoảng 4,99ha, phục vụ cho 1.842 học sinh (dự kiến có 200 học sinh nội trú). Dự án này xây dựng mới trường trung tâm và nâng cấp, cải tạo hai điểm trường hiện có tại thôn A Roàng 2 và Ka Roòng - A Hơ. Hạng mục dự án gồm: Khối lớp học, khối hành chính-quản trị, nhà ăn bếp, ký túc xá học sinh-giáo viên, thư viện, khối phòng bộ môn, sân thể thao, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 278,5 tỷ đồng và hoàn thành trước ngày 30/8/2026

Chú thích ảnh
Trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới thành phố Huế.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay, giá trị khối lượng thực hiện của Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã biên giới A Lưới 3 đạt khoảng 82%, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã biên giới A Lưới 4 đạt 72%. Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công nhiều mũi để hoàn thành các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu phục vụ năm học mới 2026 - 2027.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ đến thăm, tặng quà gia đình chính sách và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn thành phố Huế.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.