Phó Thủ tướng gặp Trưởng Ban nghiên cứu chính sách đảng LDP, Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, ngày 1/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Trưởng Ban nghiên cứu chính sách của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình phía Nhật Bản dành cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đặc biệt là việc Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản dành thời gian đến dự tiệc chiêu đãi chính thức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đánh giá chuyến thăm là hoạt động rất có ý nghĩa, ghi dấu ấn quan trọng, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản đối với Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy đầu tư, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng; khẳng định giữa hai nước có đầy đủ các điều kiện để đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng phát triển lên tầm cao mới.

Cũng tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng đã chúc mừng ông Kishida vừa được Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương hữu nghị vì những đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ Việt - Nhật; mong muốn ông Kishida tiếp tục ủng hộ, đóng góp cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Trưởng Ban nghiên cứu chính sách đảng LDP Fumio Kishida khẳng định Nhật Bản rất coi trọng và nỗ lực hết sức vì thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân; vui mừng với những kết quả thực chất, quan trọng hai bên đã đạt được trong chuyến thăm.

 Ông Kishida bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ, và sâu rộng của quan hệ  Nhật Bản – Việt Nam trong 45 năm qua với sự giao lưu, trao đổi đoàn giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước ngày càng mật thiết; đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua; khẳng định Nhật Bản sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có việc xây dựng kết cấu hạ tầng chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam.

Ông Kishida bày tỏ vinh dự khi được trao tặng Huân chương hữu nghị sau hơn 20 năm đóng góp với tư cách là thành viên trong Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt, bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức đóng góp cho sự phát triển của quan hệ Nhật Bản – Việt Nam thời gian tới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.