Phó Thủ tướng Croatia từ chức do gây tai nạn chết người

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng phụ trách vấn đề đầu tư của Croatia, Radimir Cacic ngày 14/11 đã tuyên bố từ chức sau khi bị một tòa án ở Hunggari kết án 22 tháng tù giam với cáo buộc gây ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người Hunggari thiệt mạng hồi năm 2010.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng phụ trách vấn đề đầu tư của Croatia (Crôatia), ông Radimir Cacic ngày 14/11 đã tuyên bố từ chức sau khi ông bị một tòa án ở Hunggari kết án 22 tháng tù giam với cáo buộc gây ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người Hunggari thiệt mạng hồi năm 2010.

Ông Cacic sẽ phải ngồi tù ít nhất một nửa thời gian án phạt nói trên tại Croatia, và sau đó có thể được chịu án treo.

Phó Thủ tướng Croatia từ chức do gây tai nạn chết người ảnh 1

Ông Radimir Cacic đã tuyên bố từ chức ngày 14/11. Nguồn: Internet.


Phát biểu trước báo giới, ông Cacic cho biết ông quyết định từ nhiệm mọi chức vụ đang nắm giữ trong chính phủ, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối và lời xin lỗi chân thành tới gia đình nạn nhân.

Trong khi đó, Thủ tướng Zoran Milanovic cũng bày tỏ sự tiếc nuối về vụ việc trên, đồng thời cho biết sẽ chọn người thay thế ông Cacic trước cuối tuần này.

Ông Radimir Cacic, 72 tuổi, lãnh đạo đảng Nhân dân Croatia (HNS), là một đồng minh thân cận của Thủ tướng Milanovic.

Ông được xem là kiến trúc sư chủ chốt của kế hoạch cải cách sâu rộng nhằm đáp ứng các yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU) để chuẩn bị cho việc Croatia gia nhập khối trong năm tới.

Việc ông Cacic từ chức được xem là một đòn mạnh giáng vào những nỗ lực cải cách của chính phủ của Thủ tướng Milanovic, khi mà các kế hoạch củng cố nền tài chính nhằm cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm và thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển vẫn còn dang dở.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.