Phố núi Đà Lạt kỳ vọng đón 2 triệu lượt khách tham dự Festival hoa

Đà Lạt đang tích cực chuẩn bị cho Đêm hội khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024. 
Chú thích ảnh
Du khách tham quan công viên hoa đường Trần Quốc Toản trước ngày khai hội Festival hoa Đà Lạt. 

Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 với chủ đề “Bản giao hưởng sắc màu” sẽ khai mạc vào tối 5/12 và kéo dài đến ngày 31/12/2024. Đây là kỳ Festival hoa diễn ra trong thời gian lâu nhất từ trước đến nay với 10 chương trình chính và hàng loạt chương trình hưởng ứng. Ban Tổ chức kỳ vọng Festival lần này sẽ thu hút khoảng 2 triệu du khách, trong đó có 60.000 khách quốc tế đến với Đà Lạt – Lâm Đồng, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 3.600 tỷ đồng.

Sáng 4/12, không gian hoa bên hồ Xuân Hương (đoạn đường Trần Quốc Toản, gần Nhà Văn hóa Lao động) tấp nập người làm việc để hoàn thiện đón khách vào sáng 5/12. Dù bận rộn với các công đoạn cuối cùng trang trí cho tiểu cảnh trưng bày lan hồ điệp, chị Phương Dung (vườn lan Highland Orchid, huyện Đức Trọng) hồ hởi giới thiệu, tiểu cảnh có sự kết hợp giữa hoa lan và gỗ lũa để tạo hình nghệ thuật sắp đặt giới thiệu cho du khách. Đặc biệt, lan hồ điệp sẽ được ứng dụng công nghệ phun sơn tạo điểm nhấn cho cánh hoa, hy vọng mang đến trải nghiệm mới cho du khách thưởng lãm. “Tất cả hơn 100 chậu hoa trị giá hàng trăm triệu đồng đều được các nhà vườn gom góp ủng hộ để trưng bày tại không gian hoa của Festival” - chị Dung cho biết.

Không gian hoa bên hồ Xuân Hương rộng 1.000m2, được xây dựng với điểm nhấn gồm hàng chục loại hoa, lá trang trí với 10 màu chủ đạo khác nhau, tượng trưng cho những lần tổ chức Festival hoa tại Đà Lạt. Theo ông Võ Thịnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gia Thịnh Hưng (đơn vị thiết kế, thi công không gian hoa bên hồ Xuân Hương), dự kiến trong ngày 4/12 việc xây dựng các hạng mục của không gian hoa sẽ hoàn tất để đón khách tham quan miễn phí từ sáng 5/12. Đơn vị thi công sử dụng nhiều loại hoa như mai địa thảo, thu hải đường, cúc lá nhám, lan hồ điệp, lan vũ nữ, sống đời… để xây dựng tiểu cảnh với các nội dung khác nhau. Ở không gian này, ngoài thưởng lãm, du khách có thể tham gia học cắm hoa, tìm hiểu về các loại hoa đặc trưng ở Đà Lạt.

Ông Lại Thế Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt (đơn vị chủ trì xây dựng không gian hoa bên hồ Xuân Hương) cho biết, ngoài các loại hoa thường thấy, dịp này sẽ có nhiều giống hoa mới, hoa cắt cành cao cấp được trưng bày tại đây để người dân và du khách thưởng lãm.

Đến hiện tại, các không gian hoa, tiểu cảnh hoa quanh khu vực trung tâm thành phố đã gần hoàn thiện. Trên tuyến phố Lê Đại Hành, cầu Ông Đạo, khu vực trước Vườn hoa thành phố… rực rỡ sắc màu muôn hoa kết hợp với các mô hình nghệ sỹ đường phố, nhạc cụ tượng trưng cho thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO. Du khách Trần Thị Lan Chi (thành phố Hồ Chí Minh) hồ hởi cho biết, bà rất vui khi cùng nhóm bạn đến Đà Lạt từ đầu tháng 12 nhưng vẫn được “thưởng thức” không khí Festival hoa dù chưa đến Lễ khai mạc. Bà cũng rất ấn tượng về một thành phố khí hậu mát mẻ, dễ chịu, người dân hiền hòa mến khách và đặc biệt là các không gian hoa rực rỡ sắc màu tuyệt đẹp, chụp hình mãi không chán.

Trong ngày khai mạc, hàng chục điểm tham quan, du lịch, cà phê checkin sẽ miễn phí, tặng vé vào cổng hoặc giảm 50% giá vé dịch vụ cho du khách. Từ ngày 5 – 6/12, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp với đơn vị kinh doanh xe điện tổ chức phục vụ miễn phí du khách tham quan quanh khu vực hồ Xuân Hương trong thời gian từ 8-21 giờ. Các điểm đón, trả khách được bố trí dọc theo tuyến đường Trần Quốc Toản vòng quanh hồ Xuân Hương.

UBND thành phố Đà Lạt giao các địa phương, đơn vị khẩn trương phối hợp mở thêm các bãi đậu, đỗ xe tạm thời (có thu phí) tại khu vực trung tâm thành phố. Cụ thể, sẽ có 8 bãi đậu, đỗ xe khu quy hoạch Phạm Hồng Thái (Phường 10), các tuyến đường trong khu quy hoạch Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Lâm Đồng (Phường 6, Phường 7), sân trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Thăng Long, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng, Trường Cao đẳng Nghề.

UBND thành phố Đà Lạt giao các địa phương tuyên truyền rộng rãi, đặc biệt đối với chủ cơ sở lưu trú du lịch, chủ nhà hàng - khách sạn, cơ sở dịch vụ nắm bắt thông tin về các bãi đậu xe tạm thời nhằm hướng dẫn du khách, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra Festival hoa.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.