Na Uy

Pho-mát cháy như xăng trong đường hầm

Một xe tải chở pho mát sữa dê đã bốc cháy dữ dội trong đường hầm Brattli tại phía Bắc Na Uy trong ngày 17/1 khiến cho đường hầm này phải đóng cửa trong vài tuần. Loại pho mát này được cho là có thể cháy như xăng.

Một xe tải chở pho-mát sữa dê đã bốc cháy dữ dội trong đường hầm Brattli tại phía Bắc Na Uy trong ngày 17/1 khiến cho đường hầm này phải đóng cửa trong vài tuần.

Pho-mát cháy như xăng trong đường hầm ảnh 1

Đường hầm Brattli sau khi đám cháy đã được dập tắt. Ảnh: Internet

Loại pho-mát Brunost làm từ sữa dê nổi tiếng của Na Uy được sản xuất bằng kỹ thuật đặc biệt và có thể bao hàm 30% chất béo. Ông Viggo Berg, một cảnh sát cho biết: “Sự kết hợp cao độ của đường và chất béo trong loại pho-mát này nếu gặp đủ nhiệt có thể bốc cháy như xăng”.

Trong khi đó, pho-mát từ sữa dê là một món ăn chủ yếu trong các bữa ăn của người Na Uy.

Pho-mát cháy như xăng trong đường hầm ảnh 2

Pho-mát Brunost với 30% chất béo. Ảnh: Internet

Theo BBC, người lái xe tải đã phát hiện số pho-mát trong xe đã bắt lửa và bỏ xe lại khi chiếc xe còn cách lối ra đường hầm 90 mét.

Cảnh sát địa phương đã phải chiến đấu với lửa trong gần 5 ngày. Các nỗ lực dập tắt đám cháy bị chậm lại do khí độc và hiện nay dự kiến đường hầm sẽ phải đóng cửa trong vài tuần để sửa chữa.

Điều may mắn là không ai bị thương và không có phương tiện nào khác trong hầm khi đám cháy xảy ra.

H.Linh (tổng hợp)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.