Phố Hàng Mã 'khoác chiếc áo' rực rỡ sắc màu của mùa Xuân
Còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phố Hàng Mã tấp nập người mua sắm đồ trang trí Tết. Năm nay, đồ trang trí truyền thống "lên ngôi", chiếm ưu thế so với đồ nhập khẩu.
Càng gần đến Tết Nguyên đán, “sức nóng” của thị trường đồ trang trí, đồ chơi ở phố Hàng Mã - con phố nổi tiếng của Hà Nội - lại càng tăng lên. Cảnh người bán, người mua trên phố tấp nập, nhộn nhịp. Dạo quanh khu phố, mọi người sẽ được hòa mình vào không gian sôi động, đậm chất Tết với những sắc màu rực rỡ từ các món đồ trang trí, quà tặng hấp dẫn.
Năm nay, các sản phẩm đồ trang trí, đồ chơi ở phố Hàng Mã rất phong phú, đa dạng với nhiều chủng loại khác nhau. Đặc biệt, ngoài đồ trang trí truyền thống như: Đèn lồng, câu đối đỏ, mô hình bánh chưng xanh hay phong bao lì xì…. còn xuất hiện những sản phẩm mới với biểu tượng linh vật là con hổ, giúp người mua sắm đa dạng lựa chọn.
Phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhộn nhịp bán mua các mặt hàng trang trí Tết.
Khác với mọi năm, năm nay, do dịch COVID-19, hàng hóa bày bán phần lớn là đồ trang trí gia công, thủ công.Những sản phẩm "handmade" như thế này đang được rất nhiều người tìm mua vì mang đậm các yếu tố gợi về Tết xưa.Giỏ đồ Tết, mô hình bánh chưng bằng xốp… là những sản phẩm được khách hàng lựa chọn mua nhiều.Nhiều tiểu thương tất bật vận chuyển, đóng hàng gửi đi tỉnh
Những mặt hàng trang trí Tết với màu sắc chủ đạo là đỏ, thể hiện mong muốn của gia chủ về những điều may mắn, tốt lành sẽ đến vào năm mới.Năm nay, giá cả các mặt hàng trang trí không tăng so với năm ngoái. Cụ thể, dây treo đèn lồng 10.000 đồng/dây, dây treo túi vàng giá 15.000 đồng, câu đối có giá từ 100 đến 250.000 đồng/đôi và đèn led giá 150.000 đồng.Đặc biệt, năm 2022 là năm Nhâm Dần nên các sản phẩm hình con hổ được in cách điệu, độc đáo, bắt mắt nhằm thu hút khách hàng."Tôi rất thích đồ ở đây, đặc biệt là các đồ được làm thủ công theo kiểu truyền thống. Tôi tranh thủ đi sớm để tránh tụ tập đông người", chị Minh Châu (quận Đống Đa) vui vẻ chia sẻ.
Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Tết năm nay, nhiều người sẽ lựa chọn phương án ở nhà đón Tết, hạn chế đi ra ngoài. Việc trang hoàng nhà cửa mang đậm hương vị Tết là một cách đón Xuân phù hợp lúc này.
Ngày 23/10, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Tập đoàn TCP tổ chức diễn đàn kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”.
Ngày 22/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Ngày 20/10, Học viện Hàng không Victoria (VIAA) tổ chức lễ tốt nghiệp tiếp viên hàng không khóa 209–210, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi ước mơ nghề nghiệp của các học viên.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.