Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ

Chiều 13/2, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Mỹ - chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo này tới 3 nước Mỹ, Ailen và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 13-22/2.

Chiều 13/2, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Mỹ - chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo này tới 3 nước Mỹ, Ailen và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 13-22/2.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguồn: Internet

Chuyến thăm Mỹ của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra theo lời mời của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tháp tùng ông Tập Cận Bình trong chuyến đi này còn có Ngoại trưởng Dương Khiết Trì, Thứ trưởng Ngoại giao Thôi Thiên Khải, Thứ trưởng Thương mại kiêm Đại điện thương mại quốc tế Cao Hổ Thành, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia Trương Tiểu Cường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng nghiên cứu chính sách của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thi Chi Hồng.

Dự kiến, trong chuyến thăm Mỹ, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp ông Baiđơn và một số quan chức khác của nước chủ nhà để bàn về một loạt vấn đề trong quan hệ hai nước cũng như các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Sau khi rời Mỹ, ông Tập Cận Bình sẽ đi thăm Ailen và Thổ Nhĩ Kỳ theo lời mời của Thủ tướng Ailen Enda Kenny và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul.

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.