Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Bí thư Đảng FMLN

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp ngài Medardo Gonzalez, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti (FMLN), El Salvador đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chiều 7/5, tại Nhà Quốc hội mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp ngài Medardo Gonzalez, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti (FMLN), El Salvador thăm Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Bí thư Đảng FMLN ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đồng chí Medardo Gonzalez. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tại buổi tiếp, chào mừng Tổng Bí thư Medardo Gonzalez thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng chuyến thăm góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam- El Salvador.

Vui mừng trước những thành tựu mà Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti đã giành được trong thời gian qua, đặc biệt là thắng lợi lịch sử tại cuộc bầu cử Tổng thống năm 2014, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mong rằng, Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội.

Nhận thấy mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian gần đây được thúc đẩy qua việc trao đổi thông tin, trao đổi đoàn các cấp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn với ý chí chính trị và sự quyết tâm của hai bên, quan hệ giữa hai đảng tiếp tục được củng cố và là cơ sở để phát triển quan hệ giữa hai nước.

Trân trọng những tình cảm đoàn kết, hữu nghị mà Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti và nhân dân El Salvador đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với Quốc hội El Salvador trong quan hệ song phương cũng như tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam lần này, chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Medardo Gonzalez nhấn mạnh chuyến thăm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - El Salvador.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam, Tổng Bí thư Medardo Gonzalez mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước. Việt Nam – El Salvador sẽ cùng nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động, trao đổi đoàn các cấp góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển.


Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.