Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc tại Khánh Hòa

Ngày 11/4, đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh cho biết: Năm 2016, thu ngân sách nhà nước trên địa tỉnh Khánh Hòa đạt trên 18.000 tỷ đồng, bằng 130% dự toán. Doanh thu du lịch đạt gần 13.000 tỷ đồng, khách lưu trú đạt hơn 4,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 1,15 triệu lượt. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt 32.000 tỷ đồng. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc tại Khánh Hòa ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi làm việc. 

Tỉnh đã có 28/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới… Trong quý I năm 2017, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được tỉnh quan tâm chỉ đạo, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm. Tỉnh đã phối hợp với Ban Thư ký APEC tổ chức thành công Hội nghị SOM 1. Nhân dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị với các cơ quan chức năng về một số vấn đề như: Bổ sung nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho một số dự án quan trọng giai đoạn 2017 – 2020; bố trí vốn đầu tư cho các dự án giao thông và xây dựng hồ chứa nước; nâng mức vay vốn cho tỉnh trong năm 2017… Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Khánh Hòa đã đạt được về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa trong năm 2016 và quý I năm 2017; đồng thời nhất trí với mục tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng gợi mở tỉnh Khánh Hòa cần chú trọng khai thác tốt lợi thế của địa phương về công nghiệp, thủy sản và nhất là phát triển du lịch. Trong phát triển du lịch, tỉnh cần xây dựng và giữ được thương hiệu để ngành này phát triển nhanh và bền vững; đồng thời phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các sản phẩm phục vụ ngành du lịch. Tỉnh Khánh Hòa cũng cần sớm có kiến nghị để Trung ương xem xét các vấn đề như: cơ chế đặc thù về tài chính, cân đối ngân sách, nguồn vốn đầu tư trung hạn...
Bài và ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.