Phó Chủ tịch nước trao hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày 26/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đến thăm một số gia đình thiệt hại nặng trong cơn bão số 10 và trao hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 1,1 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch nước trao hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10 ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã chủ động trong công tác phòng chống bão số 10. Trước bão, tỉnh đã chủ động kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn, tránh không thiệt hại cho ngư dân vùng ven biển. Đặc biệt, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo, huy động lực lượng cùng với nhân dân thu hoạch xong diện tích lúa Hè thu nên giảm thiệt hại rất nhiều.

Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá tỉnh Hà Tĩnh triển khai công tác khắc phục hậu quả nhanh để đảm bảo đủ điện, nước sạch sinh hoạt và hệ thống các trường học bị hư hỏng được khôi phục tạm thời đón học sinh đến trường. Trước khi bão vào, các mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh đã nhắn tin đến từng thuê bao di động để người dân nắm rõ tình hình để chủ động đối phó với cơn bão.    

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh báo cáo với Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác tình hình phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 10. Theo đó, Hà Tĩnh không có thiệt hại về người trong cơn bão;  hai người chết và 72người bị thương xảy ra sau bão. Bão mạnh, kéo dài đã khiến

94.811 ngôi nhà bị thiệt hại do tốc mái, trong đó 2.582 nhà thiệt hại trên 70%,  4.669 nhà thiệt hại từ 50-70%. Bão làm 22km đê, kè; 18km kênh mương, 233 cống bị sạt lở và hư hỏng, 27 trạm bơm bị ngập nước; 66km đường giao thông các loại bị sạt lở, hư hỏng và ngập nước; 138 cầu, cống giao thông các loại bị hư hỏng nặng. Hệ thống 4.951 cột điện các loại bị đổ, gãy; 248km đường dây điện bị đứt; 87 trạm biến thế các loại bị hư hỏng. Có 290 điểm trường, với 1.180 phòng học; 85 cơ sở khám, chữa bệnh; 28 di tích lịch sử văn hóa bị hư hỏng nặng.

Về nông nghiệp có 1.649ha rau màu bị hư hỏng; 944,3 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng; 4.896,8ha cây trồng cạn bị hư hỏng; 41.341ha rừng và 338.471 cây xanh, bóng mát, đô thị bị hư hỏng, đổ gãy; hơn 2.500 con gia súc và trên 128.500 con gia cầm bị chết; trên 1.000 giếng nước của các hộ gia đình bị nhiễm mặn, hàng trăm héc ta thủy sản bị thiệt hại. Ước tính trên địa bàn tỉnh hơn 6.610 tỷ đồng.

Sau bão số 10, chính quyền địa phương tỉnh Hà Tĩnh cùng với các cơ quan đơn vị, nhân dân tập trung khắc phục hậu quả. Đến nay hệ thống điện lưới, viễn thông đã được khắc phục hoàn toàn, 100% trường học đã tạm khôi phục đón học sinh đến trường.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Thụ Lộc, Trưởng thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc (Can Lộc) bị tử vong khi giúp dân khắc phục hậu quả sau bão; trao 4 suất quà cho người dân thiệt hại nặng do bão ở xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh.

Công Tường - Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.