Phó Chủ tịch Fed đánh đi thông điệp lãi suất sẽ tiếp tục tăng

Ngày 25/10, trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở Washington sau khi được bổ nhiệm, tân Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Richard Clarida đã đánh đi thông điệp rằng tiếp tục tăng lãi suất sẽ vẫn cần thiết để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế mà không để xảy ra lạm phát.
Chú thích ảnh
Trụ sở Cục dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng chỉ trích chính sách tăng lãi suất của Fed. 

Theo ông Clarida, nếu các số liệu kinh tế công bố nằm trong dự tính, tiến hành nâng lãi suất dần dần là chính sách thích hợp. Vị tân Phó Chủ tịch Fed cũng nhấn mạnh cơ quan này sẽ đưa ra quyết định mà không “để ý” đến những chỉ trích từ phía Tổng thống Mỹ. 

Việc tăng lãi suất của Fed vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Tổng thống Trump khi ông chủ Nhà Trắng chỉ trích chính sách này là "điên rồ" và "vượt quá tầm kiểm soát". Đáp lại, Thống đốc Fed Randal Quarles cho rằng trách nhiệm của Fed là chú trọng vào thực trạng của nền kinh tế và mọi quyết sách của cơ quan này hoàn toàn độc lập với chính phủ.

Trước đó, ngày 23/10, trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal, ông Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Fed, Jerome Powell, khi cho rằng Fed đặt ra "nguy cơ lớn nhất" đe dọa nền kinh tế Mỹ, làm chậm tốc độ tăng trưởng, gia tăng nợ công và ông Powell đã “hành động quá nhanh” trong lộ trình tăng lãi suất. 

Tuy nhiên, ông Clarida khẳng định các nền tảng của kinh tế Mỹ khá chắc chắn, với tốc độ tăng trưởng nhanh và thị trường lao động vững mạnh. Do đó, việc tiến hành chính sách tăng lãi suất một cách từ từ là phù hợp. Fed đã nâng lãi suất ba lần trong năm nay và dự kiến sẽ tăng thêm một đợt nữa trong tháng Mười Hai tới. 

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.