Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên 'dừng chân' Bắc Kinh trên đường sang Mỹ

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol ngày 17/1 đã tới thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trên hành trình đến Mỹ. 
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol (giữa). Ảnh: Yonhap

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin quan chức hàng đầu nước này dự kiến đến Mỹ vào ngày 17/1 (giờ địa phương) trong chuyến thăm 2 ngày.

Theo kênh CNN, ông Kim Yong-chol cùng hai quan chức Triều Tiên khác đã đặt vé chuyến bay UA808 của hãng United Airlines cất cánh từ sân bay tại Bắc Kinh (Trung Quốc) và đến Washington vào 6 giờ 25 phút tối 17/1. Hiện chưa thể kiểm chứng được thông tin này.

Ông Kim Yong-chol dự kiến gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để bàn luận chi tiết về hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Người phát ngôn Nhà Trắng không xác nhận thông tin CNN đưa ra nhưng cho biết Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp và “đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ tiếp diễn”.

Năm 2018, ông Kim Yong-chol đã thăm thủ đô của Mỹ chỉ 2 tuần trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ nhất tổ chức tại Singapore. Yonhap cho biết khi đó ông Kim Yong-chol đã gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.