Phổ cập bơi, góp phần giảm tai nạn đuối nước

Ngày 23/5, tại xã Nam Sách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Nam Sách tổ chức lễ phát động điểm Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước thành phố năm 2026.
Chú thích ảnh
Các vận động viên bơi hưởng ứng tại lễ phát động. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Chương trình có sự tham gia của 30 đoàn gồm trên 500 vận động viên đến từ các địa phương, đơn vị, trường học.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Vũ Khắc Lịch cho biết, thời gian qua, đuối nước là tác nhân gây tử vong cao cho trẻ em và vị thành niên. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là trẻ em chưa biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước. Những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn.

Lễ phát động Toàn dân tập luyện môn bơi là hoạt động nhằm tuyên truyền lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực và phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Vũ Khắc Lịch phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Để phong trào tập luyện môn bơi phát triển mạnh mẽ và công tác phòng, chống đuối nước đạt hiệu quả, tại chương trình, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm phát triển môn bơi, coi môn bơi là phương tiện hữu hiệu để phát triển thể lực, tầm vóc và phòng, chống đuối nước trẻ em.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố kêu gọi mỗi người dân, đặc biệt các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, các em học sinh, thiếu niên, nhi đồng không chỉ tích cực tập luyện môn bơi và tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước mà còn là tuyên truyền và tích cực vận động gia đình, người thân, bạn bè học bơi, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Là một đơn vị được thành phố chọn làm lễ phát động điểm, xã Nam Sách đã và đang triển khai những giải pháp thiết thực phòng, chống đuối nước. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Sách Nguyễn Hữu Dương, địa phương đã tiến hành cắm các biển báo ở những nơi có nguy cơ xảy ra đuối nước, triển khai rộng rãi phong trào bơi tại các trường học, tổ chức dạy bơi cho học sinh; chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức lớp bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Xã Nam Sách có 1 bể bơi ở trung tâm và 2 bể bơi trong trường học, một số trường có bể bơi thông minh. Với cơ sở vật chất hiện có, xã sẽ chỉ đạo các đơn vị tận dụng các tháng hè để tổ chức rộng rãi cho các cháu học sinh, phấn đấu trên 50% học sinh trong xã biết bơi và tăng dần tỷ lệ này qua từng năm.

Chú thích ảnh
Các vận động viên bơi hưởng ứng tại lễ phát động. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Cùng với tổ chức lễ phát động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã có công văn yêu cầu các xã, phường, đặc khu tăng cường thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về phòng, chống tai nạn thương tích và chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em; tuyên truyền và giáo dục về phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, nhất là dịp hè; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn đuối nước và tham gia hoạt động ở vùng sông nước; cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Các địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ gây tai nạn đuối nước cho trẻ em; Bảo đảm các điểm hoạt động thể thao, vui chơi giải trí dưới nước đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Cùng với đó, các địa phương cần kiên quyết xử lý các điểm dạy bơi và học bơi không an toàn; huy động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và người dân giám sát, phát hiện, cảnh báo các nguy cơ tai nạn đuối nước; Bố trí huấn luyện viên, cộng tác viên, giáo viên có chuyên môn bơi mở các lớp dạy bơi an toàn, nâng cao chất lượng dạy bơi cho trẻ; tăng cường xã hội hóa trong việc xây dựng các điểm vui chơi an toàn, các bể bơi, tổ chức hoạt động phổ cập bơi cho trẻ em...

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước gây hậu quả nghiêm trọng tại các địa phương như Đắk Lắk và Phú Thọ. Mới đây, ngày 19/5, một học sinh lớp 6 ở xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng cũng đã không may đuối nước khi tắm sông. Trong bối cảnh sắp tới dịp nghỉ hè và mùa mưa bão đang đến gần, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước trẻ em, việc phát động tập luyện môn bơi của Hải Phòng là hoạt động cấp thiết. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công điện số 40/CĐ-TTg ngày 19/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Cùng với lễ phát động điểm của thành phố, các xã, phường, đặc khu sẽ đồng loạt triển khai phát động Phong trào toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước với nhiều hoạt động: bơi hưởng ứng, giải thi bơi, thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, các trò chơi vận động dưới nước… 

Mạnh Minh (TTXVN )

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.