Phim 'Mỹ nhân' và 'Cô Ba Sài Gòn' đến với khán giả Canada

Trong khuôn khổ Tuần Văn hoá Việt Nam tại Canada diễn ra từ ngày 11-17/9, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nước ta đã tổ chức Ngày Phim Việt Nam tại Canada với các buổi chiếu phim tại thủ đô Ottawa và thành phố Montreal.
Chú thích ảnh
Đạo diễn phim “Mỹ nhân” Đinh Thái Thụy và nghệ sĩ Kim Hiền đóng vai phản diện chính trong buổi giao lưu với khán giả tại thủ đô Ottawa. Ảnh: Thúy Hà/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, phát biểu khai mạc Ngày Phim Việt Nam tại Ottawa, UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định trong khoảng 10 năm trở lại đây, nền điện ảnh Việt Nam đã có những phát triển rõ rệt cả về chất lượng và số lượng, được khán giả trong nước yêu thích.

Bên cạnh những bộ phim thể hiện cuộc sống đương đại, tình yêu và khát vọng của lớp trẻ, nhiều bộ phim phản ánh lịch sử và truyền thống văn hóa Việt Nam cũng được ra đời, đón nhận tình yêu của khán giả.

Riêng trong lĩnh vực hợp tác điện ảnh với Canada, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết hai nước đã có những bước khởi đầu và đang trên đà phát triển. Việt Nam tham gia Liên hoan Phim Quốc tế Toronto từ năm 1993 và Liên hoan phim ASEAN năm 2017 ở Ottawa. Bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã giành được giải tại Liên hoan phim ASEAN năm 2017.

Còn tại Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Cục Điện ảnh tổ chức từ năm 2010, ban tổ chức đã mời các chuyên gia điện ảnh hay nhà sản xuất phim nổi tiếng của Canada làm giám khảo. Tại Liên hoan Phim năm 2016, bộ phim “Hồi ức” của đạo diễn Atom Egoyan đã giành giải Phim dài xuất sắc nhất và Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Christopher Plummer.

Trong hai Ngày Phim Việt Nam tại thủ đô Ottawa và thành phố Montreal, Ban tổ chức đã giới thiệu đến khán giả hai bộ phim “Mỹ nhân” và “Cô Ba Sài Gòn”. Cả hai bộ phim đều được khán giả Canada và cộng đồng bà con kiều bào từ nhiều thành phố của Canada đón nhận nồng nhiệt. Đoàn phim cũng đã nhận được nhiều câu hỏi giao lưu thú vị của khán giả sau buổi trình chiếu.

Chú thích ảnh
TS Ngô Phương Lan trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Canada, TS Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết: “Mỹ nhân và Cô Ba Sài Gòn, một phim lịch sử - chính kịch và một phim hiện đại, nhưng đều thể hiện bản sắc văn hoá Việt Nam.

Trong phim ‘Mỹ nhân’, câu chuyện lịch sử về các mỹ nhân và ngai vàng ở Việt Nam thế kỷ 17, cùng những âm mưu tranh giành quyền lực đã cuốn hút khán giả. Trong khi đó, bộ phim ‘Cô Ba Sài Gòn’ mang hơi thở đương đại, tôn vinh chiếc áo dài vốn mang đậm bản sắc truyền thống và văn hóa Việt Nam".

Anh Micheal Hưng, một Việt kiều sinh sống lâu năm tại thành phố Toronto, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của điện ảnh nước nhà. Theo anh Hưng, hai bộ phim được trình chiếu không chỉ đưa khán giả quay trở lại với những kỷ niệm và ký ức khó quên ở Việt Nam, mà còn tôn vinh các giá trị lịch sử và văn hoá nước nhà tại một đất nước luôn coi trọng đa dạng văn hoá và bản sắc như Canada.

Vũ Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.