Phim kinh điển “Đông Dương” phiên bản phục dựng đến Việt Nam

Nhân dịp Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2016 bộ phim kinh điển “Indochine” (“Đông Dương”) của Pháp, từng đoạt giải Oscar hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, sẽ ra mắt khán giả Việt với phiên bản phục dựng.
Phim kinh điển “Đông Dương” phiên bản phục dựng đến Việt Nam ảnh 1

Một cảnh trong phim.

Cùng bộ phim đến Việt Nam còn có đạo diễn Régis Wargnier với tư cách Chủ tịch Ban giám khảo Phim truyện dài và nữ diễn viên chính – minh tinh Catherine Deneuve. Hai nghệ sỹ có buổi ra mắt và giao lưu với khán giả tối nay 2/11 tại L’Espace Hà Nội.Bộ phim “Đông Dương” của đạo diễn Régis Wargnier công chiếu lần đầu năm 1992 khiến cả thế giới có một cái nhìn khác về Việt Nam. Phim không chỉ dành giải Oscar, giải Quả Cầu Vàng cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, mà minh tinh Catherine Deneuve đã vinh dự nhận giải César và đề cử Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim. Năm 2015 phim “Đông Dương” được LHP Cannes chọn chiếu trong hạng mục “Cannes kinh điển”.
Phim kinh điển “Đông Dương” phiên bản phục dựng đến Việt Nam ảnh 2
Sau 24 năm, bộ phim được tái hiện lại dưới định dạng phim Ultra HD 4K, hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm cao cấp và sắc nét hơn cho khán giả, để họ sẽ tiếp tục bị cuốn vào câu chuyện về tình mẫu tử giữa Éliane Devries (Catherin Deneuve) cùng cô con gái nuôi Camille và tình yêu tay ba ngang trái giữa hai mẹ con với viên sĩ quan điển trai Jean – Baptiste Le Guen. 
Lấy bối cảnh Đông Dương thập niên 1930 -1950, “Đông Dương” xoay quanh cuộc đời của hai mẹ con Eliane Devries (Catherine Deneuve) và Camille (Phạm Linh Đan). Eliane là một phụ nữ Pháp sống ở Việt Nam, nơi cha cô có một đồn điền cao su rộng lớn. Dù có nhiều người theo đuổi nhưng Eliane vẫn ở vậy và nhận Camille, một cô gái Việt mồ côi mang dòng dõi vua chúa làm con nuôi. Hai mẹ con cùng nhau sống bình lặng tại Việt Nam cho tới khi gặp viên sĩ quan hải quân trẻ tuổi Jean-Baptiste Le Guen (do Vincent Perez thủ vai). Thật trớ trêu khi cả Eliane và Camille đều phải lòng viên sĩ quan. Nhận ra tình cảm của con gái, Eliane đã chôn vùi tình cảm của mình. Còn Camille, khi đó đã được sắp đặt hôn lễ với một thanh niên quý tộc người Việt, đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của tình yêu.
Phim kinh điển “Đông Dương” phiên bản phục dựng đến Việt Nam ảnh 3
Để ngăn cản con khỏi một cuộc hôn nhân không lối thoát, Eliane đã sắp xếp để Jean-Baptiste được điều đi tới một nơi xa gần vịnh Hạ Long. Camille đã bỏ trốn để đi tìm người tình trong mộng. Trong suốt hành trình tìm kiếm Jean-Baptiste, Camille chu du qua nhiều vùng đất, gặp gỡ những con người cô chưa từng quen biết. Tinh thần tự tôn và lòng yêu nước dần dần khiến Camille giác ngộ cách mạng. Gặp lại người tình và cùng nhau bỏ trốn, Camille đã kịp mang trong mình dòng máu của chàng sĩ quan trẻ tuổi. Hai người bị Chính quyền thực dân Pháp săn đuổi. Sau cái chết của Jean-Baptiste, Eliane nhận nuôi em bé, còn Camille đi theo cách mạng. Bộ phim kết thúc với hình ảnh Eliane đưa cháu trai đến Hội nghị Geneve 1954 gặp mẹ Camille, lúc này đang là một thành viên của phái đoàn Việt Nam. Đó cũng là khi chiến tranh tại Đông Dương kết thúc. Khi tham gia phim “Đông Dương” Catherine Deneuve đã là một ngôi sao màn bạc sáng chói của Điện ảnh Pháp. Bà khẳng định tên tuổi không chỉ bằng vẻ đẹp quý phái, tài năng xuất chúng, mà còn bằng vô số giải thưởng trong và ngoài nước Pháp. Deneuve còn là nhà hoạt động xã hội, đóng góp nhiều cho lĩnh vực y tế, giáo dục… tại các nước chậm phát triển. Năm 1994 bà là Phó chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes danh giá.Phạm Linh Đan sinh năm 1974 tại Sài Gòn và sang Pháp định cư năm 1975. Vai Camille trong phim là vai diễn đầu tiên khi cô mới 17 tuổi. Với vai Camille Linh Đan được đề cử giải César cho Nữ diễn viên triển vọng. Nhưng phải đến năm 2005 với vai diễn trong phim “De battre mon coeur s'est arrêté” của đạo diễn Jacques Audiard cô mới chính thức được nhận giải César cho Nữ diễn viên triển vọng. Linh Đan đã tham gia bộ phim “Chơi vơi” của đạo diễn trẻ Bùi Thạc Chuyên, kịch bản của Phan Đăng Di. Bộ phim đã vinh dự nhận giải thưởng của giới phê bình tại Liên hoan phim Venice. Vincent Pérez chạm ngõ điện ảnh năm 1986. Sau phim “Đông Dương” anh nhận được nhiều vai diễn và đã 2 lần nhận đề cử giải César cho nam diễn viên xuất sắc trong phim. Sau này anh đã làm đạo diễn một số phim điện ảnh. Trong đó phim đầu tay đã nhận đề cử tại Liên hoan phim Cannes 1992 cho hạng mục Giải Ban giám khảo dành cho phim ngắn.Từ ngày 4/11/2016 bộ phim “Đông Dương” phiên bản phục dựng cũng sẽ ra rạp tại Việt Nam: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Viện Pháp tại Hà Nội (L’Espace), BHD Vincom Nguyễn Chí Thanh, Rạp Tháng 8 (Hà Nội); BHD Icon 68, BHD Thảo Điền Q.2, Galaxy Nguyễn Du, Cinestar (TP HCM).
H. Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.