Philippines yêu cầu Trung Quốc giải thích vụ 'vòi rồng'

Tổng thống Philippines đã yêu cầu Trung Quốc giải thích thông tin nói rằng lực lượng Cảnh sát biển nước này đã sử dụng vòi rồng để xua đuổi ngư dân Philippines tại Bãi cạn Scarborough (Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham).
Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 25/2 đã yêu cầu Trung Quốc giải thích thông tin nói rằng lực lượng Cảnh sát biển nước này đã sử dụng vòi rồng để xua đuổi ngư dân Philippines tại Bãi cạn Scarborough (Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham) ở Biển Đông.

Tổng thống Aquino cho biết ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Philippines đưa ra một "thông điệp ngoại giao". Trả lời các phóng viên khi được hỏi rằng liệu Philippines có ra công hàm phản đối chính thức về vụ việc trên, ông Aquino đáp: "Bước đầu tiên sẽ là một thông điệp ngoại giao gửi trực tiếp tới Trung Quốc, yêu cầu họ giải thích những gì liên quan tới vụ việc cũng như ý đồ của họ".

Động thái trên diễn ra 1 ngày sau khi Tổng Tham mưu Trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Emmanuel Bautista thông báo với các phóng viên về vụ việc ở Bãi cạn Scarborough.

Theo Tướng Bautista, vụ việc trên xảy ra vào ngày 27/1, tuy nhiên ông không cung cấp thông tin cụ thể. Hiện cũng không rõ có ngư dân nào của Philippines bị thương trong sự kiện này hay không.

Trung Quốc ngày 24/2 đã từ chối trả lời trực tiếp cáo buộc trên, chỉ nói rằng nước này "có chủ quyền không thể tranh cãi" đối với vùng biển trên.


T.N (Theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.