Philippines tiêu diệt 4 đối tượng tình nghi là phiến quân Abu Sayyaf  

Theo Tân Hoa Xã, các lực lượng an ninh của Philippines ngày 26/6 đã tiêu diệt 4 đối tượng tình nghi là những tay súng của nhóm phiến quân Abu Sayyaf trong cuộc đấu súng tại Vùng thủ đô Manilla của nước này.
Chú thích ảnh
Cảnh sát và binh sĩ Philippines được triển khai tại hiện trường một vụ tấn công nghi do các phần tử cực đoan của nhóm phiến quân Abu Sayyaf tiến hành ở tỉnh Sulu. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ việc xảy ra tại thành phố Paranaque vào lúc nửa đêm. Một nhóm binh sĩ quân đội và cảnh sát đến thành phố này để bắt giữ một trong những đối tượng bị nghi ngờ sở hữu vũ khí trái phép và là thành viên của Abu Sayyaf, tuy nhiên người này cùng với vợ của anh ta đã nổ súng vào nhóm binh sĩ quân đội và cảnh sát, và cuộc đấu súng đã diễn ra giữa hai bên.

Cuộc đấu súng trên xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Rodrigo Duterte đang có kế hoạch phê chuẩn luật mới về chống khủng bố. Theo ông Duterte, đây là phiên bản cập nhật của luật chống khủng bố được chính quyền Philippines thông qua hồi năm 2007. Luật mới đã được cả hai viện Quốc hội Philippines thông qua và đang chờ được Tổng thống nước này ký phê chuẩn.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.