Philippines thông qua việc gieo trồng gạo vàng biến đổi gien

Philippines đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua việc gieo trồng thương mại “gạo vàng” biến đổi gien được các chuyên gia hy vọng có thể góp phần cứu nhiều mạng sống ở những quốc gia đang phát triển.
Chú thích ảnh
"Gạo vàng" có màu đặc trưng và giàu Vitamin A. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin Chính phủ Philippines đã tạo điều kiện nông dân trồng giống gạo biến đổi gien nhiều vitamin A và beta-caroten này.

Ông Russell Reinke tại Viện Nghiên cứu gạo Quốc tế (IRRI) trụ sở ở Philippines chia sẻ với hãng thông tấn AFP (Pháp): “Đây thực sự là bước tiến lớn với dự án của chúng tôi và gạo vàng sẽ được tuyên bố an toàn như loại gạo thông thường. Bước tiếp theo là mang vài kilogram hạt giống và gieo trồng để khiến loại gạo này thêm phổ biến”.

Hai thập niên qua, IRRI đã phối hợp cùng Viện nghiên cứu Gạo thuộc Bộ Nông nghiệp Philippines phát triển gạo vàng. Loại gạo này có tên như vậy bởi màu sắc đặc trưng.

Các quan chức Philippines ngày 23/7 xác nhận đây là giống gạo biến đổi gien đầu tiên được thông qua dành cho nhân giống thương mại tại Nam và Đông Nam Á.

Ông Reinke thông báo “số lượng hạt giống hạn chế” sẽ được phân phối cho nông dân tại một số tỉnh ở Philippines từ năm tới. Ông Reinke cho biết gạo vàng đang được xem xét bởi cơ quan an toàn thực phẩm ở Bangladesh, Australia, Mỹ và Canada.

Bên cạnh đó, ông Reinke cũng khẳng định: “Thay đổi duy nhất chúng tôi tiến hành là khiến giống gạo này sản sinh beta-carotene. Nông dân sẽ canh tác gạo vàng như các loại gạo khác, không cần bổ sung phân bón”.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết thiếu Vitamin A có thể dẫn đến 500.000 trẻ em mù lòa mỗi năm. Gần 17% trẻ em dưới 5 tuổi tại Philippines thiếu Vitamin A.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.