Philippines thí điểm mở cửa trở lại 120 trường học các cấp

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thông qua quyết định cho phép thí điểm mở cửa trở lại các trường học ở những khu vực có nguy cơ thấp về lây nhiễm COVID-19. Theo thông báo của Bộ Giáo dục Philippines ngày 20/9, sẽ có 120 trường học tham gia chương trình thí điểm kéo dài 2 tháng này.
Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang và mặt nạ phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Philippines là 1 trong số 17 quốc gia trên thế giới đóng cửa các trường học trong suốt thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành vừa qua. Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), thanh thiếu niên nước này đã có "18 tháng không tới trường".

Theo chủ trương trước đó của Tổng thống Duterte, Philippines sẽ đình chỉ việc học tập trực tiếp cho đến khi người dân được tiếp cận vaccine ngừa COVID-19, nếu không quốc gia này sẽ đối mặt “thảm họa” khi đang là một trong số những tâm dịch tồi tệ nhất tại châu Á.

Bộ trưởng Giáo dục Philippines, Leonor Briones cho biết trong chương trình mở cửa thí điểm, mỗi buổi học sẽ chỉ diễn ra trong 3-4 giờ và các học sinh tham gia các lớp học theo hình thức trực tiếp này cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Chương trình thí điểm sẽ được thực hiện tại 100 trường công lập và 20 trường tư thục, với số lượng học sinh giới hạn ở mức 12 người đối với lớp mẫu giáo, 16 học sinh ở các lớp 1, 2 và 3; trong khi cấp trung học phổ thông được phép có tối đa 20 học sinh/lớp. 

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Briones nêu rõ: "Trong trường hợp phát sinh các nguy cơ, chúng tôi sẽ ngay lập tức đình chỉ việc thực hiện chương trình này”. Theo bà, chương trình thí điểm này sẽ được bắt đầu sớm nhất có thể, tùy theo thời điểm sẵn sàng của các trường học. 
Trong khi đó, tại Israel, các bệnh viện lớn đang thiếu nghiêm trọng các máy thở ECMO dành cho những bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch. Cảnh báo này được đưa ra trong một cuộc họp đánh giá tình hình dịch COVID-19 trong nước giữa lãnh đạo các bệnh viện lớn với đại diện Bộ Y tế Israel ngày 19/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, lãnh đạo các bệnh viện cho biết ngoài tình trạng thiếu hụt thiết bị trên, việc phân bổ thiết bị hiện không đồng đều. Nhiều bệnh viện nhỏ không được trang bị máy thở ECMO, trong khi những bệnh viện lớn lại được cấp nhiều. Ngoài ra, các bệnh viện cũng đang rất thiếu giường điều trị tích cực ICU dành cho các bệnh nhân nặng. Theo lãnh đạo các bệnh viện, chính phủ cần sớm ra quyết định về việc mua thêm máy thở ECMO do các bệnh viện này đã quá tải và gần tới ngưỡng không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân.

Tuy nhiên, phát biểu với Kênh 12 tối 19/9, Bộ trưởng Y tế Israel Nitzan Horowitz cho biết trên cả nước hiện chỉ có 37 bệnh nhân nguy kịch cần thở ECMO - mức cao nhất trong đợt dịch hiện nay, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trên 50 bệnh nhân trong các đợt dịch trước. Trong đó, 31 bệnh nhân là người chưa tiêm vaccine và hầu hết đều trên 60 tuổi. 

Số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Israel cho thấy tính đến sáng 20/9, nước này có 714 bệnh nhân COVID-19 thể nặng, trong đó 194 ca đang phải dùng máy trợ thở. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, tại Israel đã có tổng cộng 7.541 ca tử vong.

Thanh Phương – Vũ Hội (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.