Philippines tạm dừng đưa y tá ra nước ngoài, củng cố hệ thống y tế quốc gia

Chính phủ Philippines đã tạm dừng chương trình cử y tá và điều dưỡng ra nước ngoài làm việc vì số lượng đã đạt đến giới hạn 5.000 nhân viên y tế được triển khai hàng năm.
Chú thích ảnh
Mỗi năm, Philippines đều cử hàng nghìn nhân viên y tế ra nước ngoài làm việc. Ảnh: Reuters

Theo trang mạng Bloomberg, ông Bernard Olalia – Giám đốc Cơ quan Quản lý Việc làm Nước ngoài của Philippines – ngày 1/6 cho biết quy trình cấp phép cho các nhân viên y tế ra nước ngoài làm việc cần ngừng ngay lập tức. Những nhân viên nào đã được cấp giấy chứng nhận làm việc ở nước ngoài vẫn được phép thực hiện chương trình.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Philippines đang tìm cách củng cố hệ thống y tế của nước mình khi số ca mắc COVID-19 trong nước đang ngày một tăng mạnh.

Tính đến 6h sáng 9/6, Philippines ghi nhận tổng cộng 1.280.773 ca mắc COVID-19, trong đó có 22.064 trường hợp tử vong.

Trước đó, hồi cuối tháng 2, Philippines mong muốn thực hiện chương trình trao đổi y tá để lấy vaccine của Anh và Đức. Philippines thông báo cho phép hàng nghìn nhân viên y tế, trong đó chủ yếu là các y tá, sang Anh và Đức làm việc nếu hai nước châu Âu nhất trí quyên góp vaccine COVID-19 cho nước này. Số vaccine này được dùng để tiêm cho các lao động nước ngoài và hàng trăm nghìn người Philippines hồi hương.

Cho đến thời điểm hiện tại, Philippines đã tiêm phòng cho khoảng 6 triệu người, trong đó 1,5 triệu người được tiêm đủ hai liều. Chính phủ cũng mở rộng đối tượng tiêm vaccine, cho phép trẻ em 12-15 tuổi được tiêm vaccine của Pfizer.

Nước này đã tiếp nhận 9,3 triệu liều vaccine và dự kiến nhận 11 triệu liều trong tháng 6, bao gồm 4,5 triệu liều của Sinovac/Trung Quốc, 2,28 triệu của Pfizer và 2 triệu của AstraZeneca thông qua chương trình Covax; 250.000 liều của Moderna.  

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.