Philippines sơ tán khẩn hàng trăm nghìn người tránh bão Nock-Ten

Chính quyền địa phương các tỉnh phía Đông Philippines ngày 24/12 đã yêu cầu sơ tán khẩn cấp hàng trăm nghìn người do lo ngại nguy cơ bão Nock-Ten đổ bộ vào đất liền đúng ngày Giáng sinh.
Philippines sơ tán khẩn hàng trăm nghìn người tránh bão Nock-Ten ảnh 1

Người dân được sơ tán đến trung tâm lưu trú tạm để tránh bão tại thị trấn Tabaco, tỉnh Albay ngày 24/12. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão chung Philippines-Mỹ, bão Nock-Ten, dự báo có sức gió lên tới 222 km/giờ, sẽ đổ bộ vào đảo Catanduanes trong ngày 25/12.

Đảo này hiện có khoảng 250.000 dân. Sau đó, bão Nock-Ten có thể tiếp tục di chuyển tới đảo Luzon và quét qua thủ đô Manila trong ngày 26/12.

Người phát ngôn Văn phòng Dân phòng khu vực Bicol (với 5,5 triệu dân, bao gồm cả đảo Catanduanes) cho biết văn phòng đã khuyến cáo chính quyền địa phương sơ tán khẩn cấp người dân tới nơi an toàn để giảm thiểu các thương vong về người do bão gây ra.

Công tác chuẩn bị phòng chống bão đang được thực hiện ở mức độ cao nhất, trong đó có cung cấp thực phẩm và đồ dự trữ cho các trung tâm sơ tán.

Các đảo của Philippines thường là nơi đầu tiên hứng các cơn bão được hình thành trên vùng biển Thái Bình Dương. Mỗi năm quốc gia Đông Nam Á này đón khoảng 20 cơn bão lớn, phần lớn trong đó gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hồi tháng 11/2013, siêu bão Haiyan đã tàn phá toàn bộ các thị trấn ở khu vực đông dân miền trung nước này, làm 7.350 người thiệt mạng và mất tích.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.