Philippines sơ tán 700.000 người tránh bão Melor

Hơn 700.000 người tại miền trung Philippines ngày 14/12 đã phải đi sơ tán trước nguy cơ sóng lớn, lũ lụt và lở đất khi cơn bão nhiệt đới mang tên Melor đổ bộ nước này.
Philippines sơ tán 700.000 người tránh bão Melor ảnh 1

Dự báo đường đi của cơn bão. Ảnh: weather.com

Theo Cục Khí tượng Philippines, sáng 14/12, bão Melor với sức gió lên tới 185km/h đã quét qua cực bắc đảo Samar, hòn đảo ở miền Trung Philippine với 1,5 triệu dân. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do bão gây ra tại khu vực này. Đảo Samar nằm trong số những khu vực bị tàn phá nặng nề do bão Haiyan gây ra hồi năm 2013 làm 7.350 người thiệt mạng hoặc mất tích. Giới chức Philippines cảnh báo bão Melor với sức gió mạnh có thể tạo nên những đợt sóng cao tới 4m, thổi bay mái nhà và nhổ bật cây cối trong khi mưa to có thể gây ra lũ lụt và lở đất. Chỉ riêng tại tỉnh Albay, gần 600.000 người đã được sơ tán do lo ngại mưa lớn có thể gây lở đất trên sườn núi lửa Mayon gần đó. Tại tỉnh Sorsogon lân cận, 130.000 người cũng phải đi sơ tán. Theo dự báo, sáng 15/12, bão Melor sẽ quét qua các khu vực trung tâm của miền trung Philippines trước khi hướng ra Biển Đông. Trung bình mỗi năm Philippines phải hứng chịu 20 cơn bão. Tháng 10 vừa qua, bão Koppu tràn vào miền bắc Philippines đã khiến 54 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải đi sơ tán.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.