Philippines ra lệnh bắt cựu Tổng thống Arroyo

Một tòa án Philippines đã ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống nước này, bà Gloria Macapagal Arroyo, về các tội danh tham ô, động thái có thể khiến bà Arroyo phải quay trở lại trại giam sau khi nộp bảo lãnh tại ngoại hồi tháng 7.

Một tòa án Philippines (Philíppin) đã ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống nước này, bà Gloria Macapagal Arroyo, về các tội danh tham ô, động thái có thể khiến bà Arroyo phải quay trở lại trại giam sau khi nộp bảo lãnh tại ngoại hồi tháng 7.

Hiện tòa án trên vẫn chưa tống đạt lệnh bắt giữ đưa ra tối 3/10 đối với bà Arroyo và 10 cựu quan chức nhà nước có liên quan đến các cáo buộc sử dụng sai mục đích các quỹ xổ số nhà nước.

Philippines ra lệnh bắt cựu Tổng thống Arroyo ảnh 1

Cựu Tổng thống Philippines, Gloria Macapagal Arroyo. Nguồn: Internet.


Bà Arroyo, 65 tuổi, nắm quyền tổng thống Philippines từ năm 2001-2010. Giới phân tích cho rằng khó có khả năng bà sẽ thoát khỏi lần giam giữ này vì theo luật phòng chống tham ô, đây là tội không thể bảo lãnh và hình phạt tối đa là tù chung thân.

Trước đó, hồi tháng 7, bà Arroyo đã kết thúc 7 tháng bị tạm giam tại một viện quân y sau khi nộp tiền bảo lãnh cho các tội danh gian lận bầu cử ít nghiêm trọng hơn.

Bà cũng bị cáo buộc nhận hối lộ trong thỏa thuận truyền thông trị giá 329 triệu USD với công ty ZTE của Trung Quốc. Bà đã phủ nhận mọi cáo buộc và dự kiến trong tuần này ra ứng cử nghị sĩ quốc hội nhiệm kỳ hai trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 5/2013.

Tổng thống tiền nhiệm của bà Arroyo là cựu Tổng thống Joseph Estrada cũng từng bị cáo buộc tham ô và lãnh án tù chung thân, nhưng sau đó được tha.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.