Philippines quan ngại việc Trung Quốc triển khai vũ khí trên đảo nhân tạo

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 16/12 nêu rõ nếu những thông tin về việc Trung Quốc triển khai vũ khí trên 7 đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông là thật thì đó là mối quan ngại lớn của Manila và cộng đồng quốc tế.
Philippines quan ngại việc Trung Quốc triển khai vũ khí trên đảo nhân tạo ảnh 1

Bộ trưởng Philippines Delfin Lorenzana. Ảnh: Phil Star

Theo Kyodo, Bộ trưởng Lorenzana tuyên bố "điều đó có nghĩa là Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông và nó không tốt".

Trước đó trong tuần này, Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) của Mỹ công bố báo cáo cho biết Trung Quốc đã triển khai các hệ thống phòng không và đánh chặn tên lửa trên các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông.

Cùng ngày, trả lời báo giới khi tháp tùng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong chuyến công du Singapore, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay thừa nhận rằng Manila bất lực trước việc Trung Quốc triển khai khí tài ở Biển Đông.

Ông nói: "Chúng tôi hiện tại không thể làm gì. Chúng tôi không thể ngăn chặn Trung Quốc vào thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi biện pháp hòa bình, mà ở đó tất cả những hành động như vậy có thể được ngăn chặn".

Trong một tuyên bố riêng rẽ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose đã kêu gọi tất cả các bên hữu quan "tránh đưa ra bất kỳ hành động nào có nguy cơ thổi bùng căng thẳng ở khu vực và làm phức tạp thêm tình hình".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.