Philippines phản đối tàu khảo sát của Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế

Ngày 9/8, Philippines tuyên bố sẽ trao công hàm phản đối về sự hiện diện của 2 tàu khảo sát của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết: "(Philippines) sẽ gửi công hàm phản đối ngoại giao".

Tuyên bố được Ngoại trưởng Locsin đưa ra sau khi Bộ trưởng quốc phòng nước này Delfin Lorenzana đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục phản đối sự hiện diện không báo trước của tàu khảo sát Trung Quốc trong EEZ của Philippines. Tuyên bố này cũng được đưa ra trước thềm chuyến thăm dự kiến vào cuối tháng này của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới Bắc Kinh để thảo luận các vấn đề song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Duterte cho biết lý do của chuyến thăm là vì Trung Quốc đang trì hoãn Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC), và đó là nguyên nhân gây ra nhiều sự cố. Ông Duterte cũng khẳng định sẽ bàn về phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài Thường trực, trong đó bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông.

Cao Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.