Philippines phá âm mưu đánh bom Đại sứ quán Trung Quốc

Ngoài Đại sứ quán Trung Quốc, những đối tượng này còn muốn đánh bom sân bay Manila và một trung tâm buôn bán lớn nhất thủ đô.

Cổng thông tin GMA News dẫn nguồn từ Bộ trưởng Tư pháp Philippines Leila de Lima ngày 2/9 cho biết 3 công dân nước này đã bị bắt giữ với âm mưu đánh bom Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila.

Lực lượng chức năng Philippines đã phát hiện thiết bị nổ ở gần sân bay Manila của các đối tượng nói trên. Theo bà Lima, những kẻ bị bắt khai rằng chúng muốn chính quyền Tổng thống Benigno Aquino có lập trường cứng rắn hơn trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Ngoài Đại sứ quán Trung Quốc, những đối tượng này còn muốn đánh bom sân bay Manila và một trung tâm buôn bán lớn nhất thủ đô. Bộ Tư pháp đã mở cuộc điều tra, theo đó các nghi phạm sẽ bị buộc tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ và có thể cả tội âm mưu khủng bố.


Trước đó, có thông báo rằng Cục Điều tra Quốc gia Philippines đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ phát hiện những thiết bị nổ giấu bên trong chiếc xe địa hình SUV Toyota Revo, đậu tại sân bay ở thủ đô Manila đêm 1/9. Tuy nhiên, thông báo không nhắc tới số phận của kẻ bị bắt thứ tư.

TN (Theo AFP, Tiếng nói nước Nga)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.