Philippines nâng mức cảnh báo sau khi núi lửa Bulusan phun trào

Sáng 28/4 (giờ địa phương), ngọn núi lửa Bulusan ở miền Trung Philippines đã phun ra một cột tro bụi cao tới 4,5 km lên bầu trời, buộc nhà chức trách nước này phải nâng mức cảnh báo và kêu gọi người dân tránh xa khu vực nguy hiểm rộng 4 km quanh khu vực.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ miệng núi lửa Bulusan ở tỉnh Sorsogon, Philippines, ngày 13/6/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs) đã nâng mức cảnh báo đối với núi Bulusan từ 0 lên 1 trên thang 5 cấp độ, báo hiệu tình trạng bất ổn tuy vẫn ở mức độ thấp nhưng vẫn có nguy cơ xảy ra các vụ phun trào phreatic.

Trước khi xảy ra vụ phun trào, viện đã ghi nhận 53 trận động đất núi lửa trong vòng 24 giờ và các quan chức địa phương đã báo cáo về những âm thanh phát ra từ khu vực núi lửa.

Phivolcs kêu gọi người dân cần đề cao cảnh giác trong phạm vi 2 km ở khu vực phía Đông Nam núi lửa, do nguy cơ núi lửa phun ra đá, mảnh vỡ, cũng như hiện tượng đá rơi và tuyết lở. Các cơ quan hàng không dân dụng cũng đã khuyến cáo phi công tránh bay gần đỉnh Bulusan.

Bulusan là một trong 24 ngọn núi lửa đang hoạt động tại Philippines – quốc gia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, khu vực nổi tiếng với các vụ núi lửa phun trào và động đất thường xuyên xảy ra.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.