Philippines, Myanmar và Thái Lan thành lập hiệp hội lúa gạo

Các tập đoàn kinh doanh nông nghiệp chủ chốt của Philippines, Myanmar và Thái Lan đã thành lập một hiệp hội lúa gạo để phát triển chuỗi cung ứng gạo trong khu vực Đông Nam Á bằng cách sử dụng công nghệ giống lai độc quyền và chất lượng cao của tập đoàn SL Agritech Corp của Philippines.

Các tập đoàn kinh doanh nông nghiệp chủ chốt của Philippines, Myanmar và Thái Lan đã thành lập một hiệp hội lúa gạo để phát triển chuỗi cung ứng gạo trong khu vực Đông Nam Á bằng cách sử dụng công nghệ giống lai độc quyền và chất lượng cao của tập đoàn SL Agritech Corp của Philippines.

Vài tuần trước tập đoàn SL Agritech đã ký một Bản ghi nhớ (MOU) với tập đoàn IBTC của Myanmar và công ty Capital Rice của Thái Lan nhằm thiết lập quan hệ đối tác khu vực tư nhân của ba quốc gia. Sự hợp tác nhằm thiết lập một "hiệp hội lúa gạo lớn nhất" trong khu vực.

Theo đó, SL Agritech sẽ đóng góp công nghệ và giống lúa cho hiệp hội trong khi đối tác Myanmar sẽ cung cấp đất để sản xuất, còn Thái Lan sẽ xử lý tiếp thị toàn cầu.

Bản MOU quy định việc tiến hành các nghiên cứu khả thi để xác định đất cho sản xuất và hoàn thiện chi tiết mối quan hệ đối tác vào cuối tháng 12 năm nay.

Cơ sở sản xuất của hiệp hội sẽ đặt ở Myanmar, nơi có chi phí rất thấp và Chính phủ cung cấp nhiều ưu đãi về thuế.

Tập đoàn đối tác IBTC là nhà sản xuất hàng đầu của Myanmar, tiếp thị và phân phối các loại đồ uống có cồn. Còn Capital Rice, một nhánh của tập đoàn STC, là một trong những nhà xuất khẩu gạo hàng đầu của Thái Lan.

Ước tính xuất khẩu của đối tác Thái Lan đạt 2,2 triệu tấn trong năm 2011, trong khi trung bình hàng năm là khoảng 1,8 triệu tấn.

SL Agritech cho biết đầu tư ban đầu cho hiệp hội sẽ không quá lớn, khoảng từ 10-20 triệu USD, và dự kiến liên doanh sẽ bắt đầu hoạt động vào năm tới.

Kim Dung (P/v TTXVN tại Cuala Lămpơ)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.