Philippines mua tàu tăng cường hải quân

Cảnh sát biển Philippines (PCG) cho biết, nước này sẽ mua thêm một tàu Hải quân cũ của Pháp nhằm tăng cường năng lực hải quân trên Biển Đông trong việc tìm kiếm và cứu hộ.

Cảnh sát biển Philippines (PCG) cho biết, nước này sẽ mua thêm một tàu Hải quân cũ của Pháp nhằm tăng cường năng lực hải quân trên Biển Đông trong việc tìm kiếm và cứu hộ.

Philippines mua tàu tăng cường hải quân ảnh 1

Tàu La Tapageuse của Pháp. Ảnh: Internet

Theo Chuẩn Đô đốc Rodolfo Isorena, Chỉ huy trưởng Cảnh sát biển Philippines, việc mua thêm chiếc tàu mới sẽ rất hữu ích trong việc thực hiện các chức năng của Cảnh sát biển, bao gồm cả việc thực thi luật hàng hải, an toàn và bảo vệ môi trường.

Ông Isorena cho biết tàu Hải quân Pháp mang tên "La Tapageuse" - có chiều dài 54,8 m, 26 năm tuổi, trị giá 6 triệu euro - là chiếc tàu đa chức năng và sẽ góp phần tăng cường sức mạnh cho PCG. Về tính năng kỹ chiến thuật, tàu được tích hợp hai  khẩu pháo 40 ly và 20 ly và hai khẩu súng máy 7,62 ly.

Bộ trưởng Giao thông vận tải và Truyền thông Philippines Joseph Emilio Abaya đã phê duyệt mua chiếc tàu này. PCG mua lại tàu La Tapageuse với mức giá hợp lý và sẽ trải qua khâu lắp ghép, sửa chữa và tân trang lại tại Pháp trong vòng 9 tháng. Dự kiến ​​chiếc tàu này sẽ bàn giao cho Philippines vào tháng 4/2014, ông Isorena nói thêm.

Theo PCG, tuy rằng tàu tuần duyên này đã 26 tuổi và đã được Hải quân Pháp sử dụng, những nó đã được kiểm tra kỹ lưỡng và vẫn có thể hoạt động tốt  trong vòng 20 năm nữa. Ngoài ra, Philippines cũng đang tiếp tục thảo luận với Pháp để mua thêm 4 chiếc tàu mới dài 24 mét và một tàu chiếc tàu đa năng dài 82 m, những chiếc tàu mới này sẽ được bàn giao vào năm 2015.

CT (Theo Inquirer)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.