Philippines khẳng định tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố Malaysia

Ngày 20/10, người phát ngôn quân đội Philippines, Thiếu tướng Restituto Padilla khẳng định tên Mahmud Ahmad - một phần tử khủng bố hàng đầu người Malaysia bị coi là câu kết với phiến quân Philippines nhằm thành lập một vương quốc Hồi giáo ở miền Nam Philippines, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự ở thành phố Marawi, miền Nam Philippines.
Philippines khẳng định tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố Malaysia ảnh 1

Trùm khủng bố Mahmud Ahmad. Ảnh: philstar.com

Theo Tướng Padilla, "hắn bị tiêu diệt trong cuộc tấn công của quân đội chúng tôi vào ban đêm, vụ đó còn có 12 phiến quân khác bị tiêu diệt". Ông nêu rõ, một trong những con tin bị phiến quân bắt giữ đã chứng kiến tên Mahmud chết, tuy nhiên giới chức vẫn chưa tìm thấy thi thể hắn.

Tên Mahmud từng là giảng viên về nghiên cứu Hồi giáo tại Đại học Malaya. Tên này đã gia nhập IS và sau đó di chuyển tới Philippines để kết nối IS với các nhóm phiến quân Abu Sayyaf và Maute. Giới chức nghi tên này đóng vai trò chủ chốt trong việc tài trợ cho 2 nhóm phiến quân trên chiếm đóng thành phố Marawi từ ngày 23/5, gây ra cuộc giao tranh gần 5 tháng tại đây.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.