Philippines, Hong Kong giải quyết bất đồng xung quanh thảm kịch con tin

Chính quyền Hong Kong đã dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với người Philippines sau khi Manila đưa ra lời xin lỗi và trả tiền bồi thường trong thảm kịch bắt cóc con tin gần 4 năm trước, đồng thời giải quyết tranh cãi ngoại giao kéo dài lâu nay giữa 2 bên.

Ngày 23/4, chính quyền khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với người Philippines sau khi Manila đưa ra lời xin lỗi và trả tiền bồi thường trong thảm kịch bắt cóc con tin gần 4 năm trước, đồng thời giải quyết tranh cãi ngoại giao kéo dài lâu nay giữa 2 bên.

Philippines, Hong Kong giải quyết bất đồng xung quanh thảm kịch con tin ảnh 1

Thảm kịch xảy ra năm 2010 khi chiếc xe buýt chở du khách Hong Kong ở Manila bị khống chế.


Trả lời báo giới sau cuộc gặp Thị trưởng Manila Joseph Estrada cùng một phái viên của Tổng thống Philippines tại Hong Kong, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh nhấn mạnh rằng chính quyền Hong Kong và Philippines đã đạt được "sự đồng thuận" trong việc giải quyết bất đồng.


Năm 2010, một cảnh sát bị sa thải của Philippines đã bắt cóc chiếc xe buýt chở các du khách Hong Kong ở thủ đô Manila. Sau các cuộc đàm phán và thương thuyết bất thành, viên cảnh sát này đã nã súng vào các du khách, khiến 8 người Hong Kong thiệt mạng.

T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.